Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 7-8-2016] Nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, mà nạn nhân là các tù nhân lương tâm đã thu hút sự chú ý của giới chủ lưu Úc, đặc biệt là sau khi ra mắt báo cáo điều tra mới của ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; luật sư nhân quyền David Matas; và nhà báo điều tra Ethan Gutmann vào cuối tháng 6 năm 2016. Người dân Úc hiện đang kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt tội ác này.

Hơn 5.000 tấm bưu thiệp gửi đến các Nghị sỹ

Sau khi báo cáo điều tra mới ra mắt, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã in bưu thiệp để giúp người dân biết nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ hy vọng những tài liệu này sẽ được gửi đến các Nghị sỹ nhằm hối thúc chính phủ hành động để chấm dứt tội ác này. Chỉ trong vòng một tháng, đã có hơn 5.000 tấm bưu thiệp được gửi đến các Nghị sỹ bang New South Wales nói riêng.

Để đáp lại, một số nghị sỹ đề nghị các cử tri cung cấp thêm thông tin. Ông Craig Kelly, nghị sỹ quận Hughes, cho hay có một ông lão ngoài 70 tuổi đã đến văn phòng của ông với tấm bưu thiệp và trình bày mối lo ngại của ông về việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông chỉ rời đi sau khi một nhân viên văn phòng đảm bảo với ông rằng nghị sỹ Kelly vẫn đang để ý đến nạn thu hoạch nội tạng sống và ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại.

Bộ phim tài liệu Hard to Believe (Điều khó tin) nhận được sự quan tâm nồng nhiệt

Bộ phim tài liệu Hard to Believe (Điều khó tin) được công chiếu tại Rạp Chiếu phim Event ở thành phố Sydney vào ngày 3 tháng 8 năm 2016. Buổi chiếu có hơn 250 khán giả đến xem, dù trời mưa như trút nước.

Ngày hôm sau, bộ phim được trình chiếu tại Nghị viện bang New South Wales, người đến xem chật kín chỗ. Khán giả đã đặt nhiều câu hỏi về nạn thu hoạch nội tạng sống với các chuyên gia sau buổi trình chiếu. Họ thậm chí còn đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này cũng như để chấm dứt tội ác này.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh của Đại học Sydney cho biết bà cũng là bác sỹ. Bà đánh giá những bác sỹ Trung Quốc tham gia vào loại cấy ghép nội tạng này là những kẻ sát nhân, chứ không phải đồng nghiệp. Bà khuyến khích khán giả gọi điện cho bác sỹ của họ và yêu cầu họ lên tiếng nói về vấn đề này.

Ông Hoàng Khiết Phu, một bác sỹ được đào tạo ở Đại học Sydney, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, đã mang những kỹ năng cấy ghép nội tạng về Trung Quốc và trở thành chuyên gia hàng đầu trong hoạt động buôn bán cấy ghép nội tạng.

1554ac3dc2236b217cccc41b6c9e4592.jpg

Nghị sỹ David Shoebridge điều hành buổi thảo luận mở ở Nghị viện bang New South Wales

Ông David Shoebridge, nghị sỹ bang New South Wales, điều hành buổi thảo luận mở tại Nghị viện. Ông nói: “Thật khó tin là một xã hội có số dân chiếm ¼ dân số thế giới lại cho phép giết người dưới hình thức như vậy. Chúng ta không thể im lặng.”

Nghị sỹ Shoebridge cho hay người dân bang New South Wales cũng góp mặt trong vấn đề này. Ông nhớ lại câu chuyện một bác sỹ phẫu thuật kể với ông rằng một đồng nghiệp của ông ấy hỏi nên ứng xử ra sao với những bệnh nhân từng đến Trung Quốc ghép tạng. Người đồng nghiệp này có một bệnh nhân đã chờ đợi nội tạng ở Úc một thời gian dài. Bệnh nhân này đã gọi điện báo với bác sỹ: “Thứ Hai tuần sau tôi không đến khám chỗ ông nữa nhé vì tôi sẽ đến Trung Quốc. Ở đó có người hiến tạng phù hợp cho tôi.”

Ông Shoebridge cho biết điều này đã trở thành một thực tế trên toàn thế giới và đó là lý do tại sao cần có một dự luật ở bang New South Wales ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng. Ông khuyến khích khán giả trình vấn đề này lên nghị sỹ cấp quận nơi họ cư ngụ và hối thúc chính phủ thông qua dự luật này.

853a5b8329f13497714a31ea1f589766.jpg

Luật sư nhân quyền Úc Nathan Kenedy

Luật sư nhân quyền Úc Nathan Kenedy cho hay nếu ông Jacob Lavee, một bác sỹ ở Israel, có thể xây dựng một bộ quy tắc ở Israel giúp ngăn chặn hoạt động du lịch cấy ghép tạng, thì Úc cũng có thể thực hiện được. Ông hối thúc khán giả bày tỏ mối lo ngại của họ tới các nghị sỹ và thông tin cho nhiều người khác biết. Ông phát biểu: “Không có lý do gì để bất cứ ai trong chúng ta bỏ qua vấn đề này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158241.html

Đăng ngày 21-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share