Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ ở Brussels

[MINH HUỆ 22-7-2016] Ngày 14 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã tổ chức một cuộc kháng nghị trước Nghị viện Châu Âu ở Brussels, đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng đối với môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sáu nghị sỹ Nghị viện Châu Âu (MEP) đã tham dự và phát biểu trong buổi lễ, lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công và nỗ lực chấm dứt vấn nạn mổ cướp tạng phi pháp này.

Tính đến ngày 13 tháng 7, hơn một nửa số Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đã đồng ký tên vào một tuyên bố chung(2016/WD48). Tuyên bố yêu cầu Nghị viện Châu Âu và Ủy ban Châu Âu cần hành động để chấm dứt thông lệ mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc, và hối thúc tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu công khai lên án tội ác này.

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể ở phía ngoài khu liên hợp Nghị viện Châu Âu ở Brussels

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc êm dịu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Họ thu thập chữ ký từ công chúng và kêu gọi chấm dứt vấn nạn cướng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Nhiều học viên đã gặp mặt các Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, những người đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-02--ss.jpg

Ông Arne Gericke, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của nước Đức, phát biểu tại lễ mít-tinh của Pháp Luân Công ở Brussels

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu Gericke, một trong số 12 nhà đồng bảo trợ của tuyên bố chung WD48, phát biểu trong lễ mít-tinh: “Về vấn đề Pháp Luân Công, chúng ta đã phản ứng quá chậm trễ. Quá nhiều người đã phải chịu thống khổ. Nhiều người đã chết…những người mà đứng lên vì hòa bình, những người đứng lên vì con đường họ đã chọn để họ có thể sống mà không hề lo sợ bị chính phủ vô cớ trừng phạt. Tôi rất vui mừng khi thấy các bạn đến và ở lại đây lâu như vậy. Các bạn rất dũng cảm!…”

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-03--ss.jpg

Ông Branislave, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Slovakia, phát biểu tại lễ mít-tinh của Pháp Luân Công ở Brussels

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu Branislav Škripek, đến từ Slovakia, bày tỏ sự cảm phục của mình đối với cuộc kháng nghị ôn hòa phản bức hại của Pháp Luân Công vì lợi ích của mọi người. Ông nói: “Chúng ta nhất định phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Và chúng ta, bằng con đường ngoại giao quốc tế, yêu cầu chính phủ Trung Quốc triệt để chấm dứt bức hại và chấp nhận việc người dân có đức tin của riêng họ. Pháp Luân Công đang nỗ lực xây dựng đất nước Trung Quốc thành một xã hội tốt đẹp.”

Từng sống dưới chế độ Cộng sản, ông Škripek nói rằng người dân của nước ông cũng đã bị bức hại và không được phép thực hành đức tin của mình. “Chúng ta không thể cho phép sự việc như vậy xảy ra ở một quốc gia nào nữa. Chúng ta cần phải làm mọi việc có thể để chấm dứt bức hại và duy hộ tự do và nhân quyền cho người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới.”

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-04--ss.jpg

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu Tomáš Zdechovsk, đến từ Cộng hòa Séc, phát biểu tại lễ mít-tinh của Pháp Luân Công ở Brussels

Ông Tomáš Zdechovsk, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Cộng hòa Séc, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Chúng tôi không phản đối Trung Quốc, chúng tôi chỉ ủng hộ nhân quyền ở đất nước các bạn. Tôi muốn các bạn có thể được sinh sống trong nền dân chủ giống như người dân của Cộng hòa Séc. Xin đừng ngủ quên, nếu hôm nay các bạn ngủ quên dưới nền dân chủ, thì ngày mai các bạn sẽ thức dậy trong một chế độ độc tài. Hãy thận trọng, hỡi tất cả các quốc gia dân chủ, bởi vì lần này là vấn đề của Trung Quốc, nhưng lần tiếp theo có thể là vấn đề khác ở một quốc gia khác.”

Ông Zdechovsk bày tỏ sự cảm kích của mình với học viên Pháp Luân Công: “Cảm ơn các bạn vì đã phó xuất rất nhiều nỗ lực! Tôi chúc các bạn sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai! Đừng bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh vì nhân quyền của các bạn!”

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-05--ss.jpg

Bà Maite Pagazaurtundua Ruiz, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Tây Ban Nha

Bà Maite Pagazaurtundua Ruiz, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Tây Ban Nha cúi gập người chào học viên Pháp Luân Công trong lễ mít-tinh. Bà nói: “Cảm ơn vì những việc làm của các bạn, vì sự ôn hòa của các bạn, vì phương thức đấu tranh đáng kính của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!” Bà nói bà cảm thấy vinh hạnh khi được ủng hộ Pháp Luân Công đấu tranh cho nhân quyền, tự do và hòa bình.

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-06--ss.jpg

Ông Stefan Eck, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Đức

Ông Stefan Eck, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Đức, lên án vấn nạn mổ cướp tạng là tội ác tồi tệ nhất. Ông nói: “Tôi đang tham gia tìm hiểu vụ việc kinh khủng này để xem chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là cần phải tiến hành điều tra độc lập sự việc này, để có một câu trả lời minh xác rằng chuyện gì đang diễn ra đối với thông lệ thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Và nếu chúng ta tìm được đầy đủ bằng chứng, thì Liên minh Châu Âu cần phải hành động ngay lập tức, bởi vì theo tôi nhận định, đây là một trong những tội ác tồi tệ nhất mà chúng ta có thể hình dung ra được.”

2016-7-21-minghui-falun-gong-belgium-07--ss.jpg

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu của Bỉ ông Mark Demesmaeker

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu Mark Demesmaeker, thuộc Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu và là một trong 12 nhà đồng bảo trợ bản tuyên bố WD48. Ông nói: “Vài năm gần đây chúng tôi đã vài lần xử lý vấn đề này, trong các buổi điều trần và phiên họp của Ủy ban Nhân quyền. Tôi cho rằng Liên minh Châu Âu có nghĩa vụ đứng lên vì những giá trị của mình…Nhân quyền là giá trị cốt lõi căn bản trong giá trị của Liên minh Châu Âu, và cũng liên quan đến các đối tác lớn, đối tác chiến lược như Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157966.html

Đăng ngày 2-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share