Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 22-7-2016] Học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 để tưởng nhớ các đồng tu bị thiệt mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài suốt 17 năm qua. Họ cũng kêu gọi đưa những thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý.

2016-7-21-minghui-falun-gong-melbourne720-01--ss.jpg

2016-7-21-minghui-falun-gong-melbourne720-02--ss.jpg

2016-7-21-minghui-falun-gong-melbourne720-03--ss.jpg

2016-7-21-minghui-falun-gong-melbourne720-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Các biểu ngữ tại lễ thắp nến tưởng niệm có nội dung “Ủng hộ 200.000 người khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc,” và “Pháp Luân Đại Pháp – Chân Thiện Nhẫn.”

Bà Veronika Mueller, một học viên Pháp Luân Công người Đức, nói rằng uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại sức khỏe và những thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Mâu thuẫn gia đình đã được hóa giải khi bà chiểu theo nguyên lý này. Bà nói: “Ở Trung Quốc, khi bạn thấy người thiện lương bị tra tấn trong các trại lao động và bị thu hoạch nội tạng thì bạn sẽ có thể biết được cuộc bức hại này tàn ác đến mức nào, và sẽ thấy rõ mồn một sự đối lập giữa thiện và ác”. Bà Veronika tin rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại là đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý. Giang đã đơn phương phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Ông Michael Anderson, một học viên người Úc, phát biểu với phóng viên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp có uy lực và là một môn tu luyện tuyệt vời. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không từ bỏ tín ngưỡng của họ bởi vì mỗi người trong gia đình họ đều được thụ ích từ pháp môn này. Cách đây 17 năm, ĐCSTQ đã vọng tưởng nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đang đứng tại đây, ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc mà nói với họ rằng cuộc bức hại tà ác của họ đã đến hồi kết. Các học viên Pháp Luân Công sẽ hợp lực, phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại này.“


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158000.html

Đăng ngày 1-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share