Bài viết của Hạ Duyên Sơ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-7-2016] “Chúng tôi yêu cầu trả tự cho toàn thể học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ, và chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng phi nhân tính và vô đạo đức”, bà Ileana Ros-Lehtinen, Đại biểu Quốc hội cấp cao của Hoa Kỳ của tiểu bang Florida, phát biểu trong buổi mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội vào ngày 14 tháng 7.

Bà nói: “…mỗi bằng chứng, mỗi bằng chứng đều cho thấy… thực sự là đến ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn đang ngang nhiên mổ cướp tạng.”

Kể từ khi Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1999, mỗi tháng Bảy hàng năm, học viên Pháp Luân Công trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới thường tề tựu về Washington, D.C tổ chức các lễ mít-tinh và diễu hành để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp.

20 Đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ đã đến tham dự hoặc gửi thư đến lễ mít-tinh năm nay để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc của Pháp Luân Công.

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-01--ss.jpg

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-02--ss.jpg

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-03--ss.jpg

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh tại Tòa Quốc hội Hoa Kỳ nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 17 năm ở Trung Quốc

Thông điệp rõ ràng và dứt khoát của Quốc hội Hoa Kỳ

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-05--ss.jpg

Thượng nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ, bà Ileana Ros-Lehtinen, đề xuất Nghị quyết 343 vào tháng 6 năm 2015.

Bà Ros-Lehtinen chúc mừng các học viên về việc Nghị quyết 343 (H.Res.343) đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, sau khi bà đề xuất vào tháng 6 năm ngoái nhằm “bày tỏ quan ngại hàng loạt báo cáo đáng tin cậy và liên tục về tính hệ thống của thông lệ thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn, lấy nguồn từ các tù nhân lương tâm không nguyện ý hiến tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó phần lớn là học viên Pháp Luân Công và người thuộc các nhóm tôn giáo khác hoặc các nhóm dân tộc thiểu số.”

Bà Ros-Lehtinen nhấn mạnh rằng việc thông qua Nghị quyết 343 minh chứng rằng Hạ viện Hoa Kỳ đã “chính thức xác nhận” cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nghị quyết 343 đánh dấu lần đầu tiên Hạ viện Hoa Kỳ chính thức công nhận tội ác thu hoạch tạng và yêu cầu lập tức chấm dứt tội ác này.

Bà nói bà mong đến một ngày người người đều có thể ăn mừng vì toàn thể học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc giành được tự do.

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-06--ss.jpg

Ông Dana Rohrabacher nói rằng học viên Pháp Luân Công đang ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống tà ác.

Ông Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban Ngoại giao với Châu Âu, Âu-Á và các Mối đe dọa mới, cảm ơn các học viên vì đã giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. “Pháp Luân Công đang ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống tà ác. Những ai trong chúng ta muốn thế giới này tốt đẹp hơn thì đều thấu hiểu thế lực tà ác đang diễn trò gì. Một trong những lực lượng tà ác nhất ở đây là Cộng sản Trung Quốc đang kiểm soát Trung Quốc Đại lục.“

Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy chung tay trợ lực cho người dân Trung Quốc, những người đang khao khát tự do, dân chủ, hòa bình, và phồn vinh: “Chúng ta phải ủng hộ tự do. Chúng ta phải ủng hộ chính nghĩa vì tất cả mọi người.”

Không một ai có quyền ép buộc người khác hành động trái lương tâm mình

Bà Tina Mufford thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) nói: “Tất cả chúng ta phải kề vai sát cánh và lên án mạnh mẽ nhất có thể về việc chính phủ Trung Quốc ngược đãi tàn bạo chính công dân của nó. Những hình thức tàn bạo này gồm bức hại tinh thần và xét nghiệm y học khác, thu hoạch tạng, bạo lực tình dục, và những hình thức tra tấn không cách nào miêu tả được bằng lời dùng để bức hại hàng nghìn học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.”

Bà nói: “Chính phủ Trung Quốc gán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo, điều này vừa không đúng sự thật và cũng là hành vi mạo phạm không thể tha thứ.” Hơn nữa, vì luật hình sự Trung Quốc được sửa đổi năm 2015, cái nhãn này đã khiến Pháp Luân Công có nguy cơ bị kết án tù dài hạn hơn, có thể lên tới tù chung thân.

“Chúng tôi lắng nghe các bạn, ủng hộ các bạn, và chúng tôi kề vai sát cánh với các bạn, không chỉ trong ngày hôm nay, mà là hàng ngày”, bà nói thêm. “Không có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay chính phủ nào, kể cả chính phủ Trung Quốc, có quyền ép buộc người khác hành động trái với lương tâm mình.”

“Thời gian 17 năm là quá dài, nhưng các bạn không hề bỏ cuộc”

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-08--ss.jpg

Tiến sỹ T. Kumar, Chủ tịch Vận động Quốc tế về Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, nói rằng tổng thống kế nhiệm cần phải đặt vấn đề này lên hàng đầu

Tiến sỹ T. Kumar, Chủ tịch Vận động Quốc tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, ca ngợi sự kiên định của các học viên. “17 năm là một thời gian dài, nhưng các bạn không hề bỏ cuộc. Chúng tôi vẫn theo dõi, ghi chép, và vận động nhằm chấm dứt sự ngược đãi đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bởi vậy, hôm nay, tại đây, chúng tôi lại một lần nữa kêu gọi sự chú ý đến tình trạng ngược đãi này, đồng thời xin bày tỏ thông điệp với chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Trung Quốc rằng: Cuộc bức hại này không thể tiếp diễn thêm nữa.”

“Bất luận tổng thống kế nhiệm là ai, cũng cần phải xem trọng và đặt vấn đề này lên hàng đầu.”

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-09--ss.jpg

Chủ tịch Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House), ông Mark Lagon, nói rằng Phòng 610 được thành lập ở Trung Quốc là để điều phối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Mark Lagon, chủ tịch tổ chức Ngôi nhà Tự do, cho biết Phòng 610 được thành lập ở Trung Quốc để điều phối cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Các chi nhánh của Phòng 610 vẫn tiếp tục hoạt động trên phạm vi cả nước, thực hiện nhiều công đoạn, từ giám sát trên diện rộng để bắt giữ đến tuyên truyền nhằm phỉ báng và bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công trong mắt đồng bào Trung Quốc.”

Ông nói rằng học viên Pháp Luân Công bị xâm hại tình dục, sốc điện bằng dùi cui điện, và những phương thức tra tấn đáng sợ khác và rằng nhiều người đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng.

“Một người cấy ghép nội tạng đồng nghĩa với một mạng người bị giết hại”

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-10--ss.jpg

Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng, nói rằng rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giết hại lấy tạng

Nhiều diễn giả đã đề cập đến báo cáo cập nhật gần đây của David Kilgour, David Matas, và Ethan Gutmann về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng, cho hay báo cáo này tiết lộ rằng các bệnh viện Trung Quốc trên khắp Trung Quốc đã thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng mỗi năm, kể từ năm 2000.”

Bà nhận định rằng điều này minh chứng rõ ràng rằng nhiều người đã bị giết hại để lấy tạng cho những ca cấy ghép này: “nhưng chúng tôi kinh hoàng khi biết rằng, theo các bác sỹ Trung Quốc từng tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng này, phần lớn các ca cấy ghép đã thực hiện là mạng đổi mạng.”

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-11--ss.jpg

Cô Michelle Hong của Chiến dịch Ân xá Hoa Kỳ (Jubilee Campaign USA) phát biểu rằng chính phủ Trung Quốc đã dùng các thủ đoạn bỏ đói, đánh đập công khai, cầm tù, cưỡng bức chuyển đổi tín ngưỡng, và tra tấn trong các chiến dịch bức hại của nó.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng có khoảng 10.000 ca ghép tạng mỗi năm, nhưng theo lời cô Michelle Hong của Chiến dịch Ân xá Hoa Kỳ: “Tuy nhiên, theo ông Matas, chỉ cần xem xét số liệu của một vài bệnh viện lớn, sẽ thấy số ca ghép tạng thực tế có thể vượt xa con số này.”

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-12--ss.jpg

Ông David Cleveland của tổ chức Bác ái Công giáo (Catholic Charities) của Washington nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Ông David Cleveland của tổ chức Bác ái Công giáo (Catholic Charities) của Washington đưa ra một ví dụ: “Ở Trung Quốc, bạn có thể hẹn trước thời gian: ví dụ 2 giờ ngày 12 tháng 8. Bạn có thể sắp lịch cho cuộc phẫu thuật ghép tạng của bạn.” Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ trước khi diễn ra cuộc hẹn, một người nào đó sẽ bị giết hại để lấy tạng.

Chân tướng cải biến nhân tâm

Theo ông Lagon, Tổ chức Ngôi nhà Tự do đã quan sát thấy rằng mặc dù Phòng 610 vẫn tiến hành bức hại trên toàn Trung Quốc, nhưng nhân tâm người dân đang cải biến. “Sau nhiều năm cộng đồng quốc tế cùng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân Trung Quốc, thì ngày càng nhiều cảnh sát địa phương bắt đầu chọn hướng bảo vệ các học viên, tránh bắt họ, hay nếu có bắt giữ thì nhanh chóng trả tự do cho họ.

“Ngay cả trong một hệ thống giống như của Trung Quốc và với chiến dịch tàn khốc như chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, thì người dân thông qua chính hệ thống này mà đưa ra lựa chọn. Mọi việc Hoa Kỳ có thể làm nhằm khích lệ quan chức [Trung Quốc] không tham gia bắt giữ, theo dõi, hay cầm tù học viên Pháp Luân Công sẽ có tác động trực tiếp đến việc cứu mạng người vô tội,” ông nói.

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-13--ss.jpg

Bà Faith McDonnell đã ủng hộ học viên Pháp Luân Công suốt 11 năm qua.

Bà Faith McDonnell, Giám đốc Chương trình Tự do Tôn giáo tại Viện Tôn giáo và Dân chủ, bày tỏ vui mừng khi biết rằng hơn 200 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi chế độ cộng sản. Bà và tổ chức của bà đã ủng hộ Pháp Luân Công suốt 11 năm qua, kể từ năm 2005, và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ.

Thư ủng hộ của các nhà lập pháp

2016-7-15-minghui-falun-gong-dc720-14--ss.jpg

Nhiều Nghị sỹ Quốc hội đã gửi thư ủng hộ Pháp Luân Công.

Những nghị sỹ Quốc hội không thể tham dự được lễ mít-tinh do trùng vào ngày bầu cử cuối cùng trước kỳ nghỉ hè đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Thượng Nghị sỹ và là ứng cử viên Tổng thống Marco Rubio đã viết trong thư rằng ông biết tường tận về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhất là phiên điều trần gần đây, khi những người sống sót thoát khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia kể lại những phương thức tra tấn kinh hoàng mà họ phải nếm trải.

Nghị sỹ Bill Cassidy của Louisiana, ủy viên của Nhóm Tham vấn Nhân Quyền Thượng viện, viết: “Tôi rất vui mừng khi thấy Nghị quyết 343 đã được thông qua nhằm kêu gọi Trung Quốc chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng và yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công… Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập và minh bạch về thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng phi đạo đức này.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157849.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share