Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 7-6-2016] Ngày 4 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại môn tu luyện kéo dài suốt 17 năm.

Bằng những biểu ngữ và tờ giới thiệu, các học viên đã thông tin đến người dân tội ác mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân,cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 ra công lý.

2016-6-6-minghui-falun-gong-sweden-01--ss.jpg

Các học viên tập trung dọc tuyến phố từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thụy Điển để kháng nghị cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

2016-6-6-minghui-falun-gong-sweden-03--ss.jpg

Một cặp vợ chồng dừng lại tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng trung niên đã vô cùng chấn động khi biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu những khoản lợi khổng lồ. Họ muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa và sẽ giúp truyền rộng thông tin về tội ác này với thế giới.

Các cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã rất ấn tượng với kháng nghị ôn hòa của các học viên. Một nữ cảnh sát bày tỏ: “Trước đây tôi đã thấy các bạn rồi và các bạn thật tuyệt! Chúc các bạn thành công!”

2016-6-6-minghui-falun-gong-sweden-02--ss.jpg

Một cảnh sát nói chuyện với học viên Pháp Luân Công về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã thực hiện quyền hợp pháp của mình khởi kiện Giang Trạch Dân tội phát động bức hại Pháp Luân Công và gây ra những tổn thất to lớn và thống khổ cho các học viên trong suốt 17 năm qua. Hơn một triệu người dân trên toàn thế giới đã ký tên thỉnh nguyện tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân.

Tuy nhiên, phe cánh còn lại của Giang Trạch Dân vẫn gây rối, bắt giữ và kết án phi pháp nhiều học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì ông ta đã xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền.

Theo một báo cáo của trang Minh Huệ, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016, chỉ riêng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã có 95 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì kiện Giang.

Ông Trịnh từ Gothenburg tới để tham gia sự kiện nói: “Nỗ lực hòng ngăn cản người dân kiện Giang không khiến bè đảng của Giang thoát khỏi những tội ác mà họ đã phạm phải. Thiện ác hữu báo, đây là Thiên lý. Không ai có thể thoát được.”


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/7/329767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157334.html

Đăng ngày 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share