Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-6-2016] Một cặp vợ chồng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang đã một lần nữa bị chia cắt sau khi mới được đoàn tụ trong 10 tháng.

Bà Văn Thục Phạm được trả tự do vào tháng 10 năm 2014 sau ba năm tù giam. Tháng 9 năm 2015, chồng bà, ông Vương Trung Nghĩa, lại bị bắt giữ. Ông bị kết án năm năm tù giam tại Nhà tù Hô Lan vào ngày 18 tháng 4 năm 2016.

Người chồng bị giam giữ và kết án

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, ông Vương bị bắt giữ tại một phòng khám tư của con gái ông, cô Vương Nguy. Ngày 8 tháng 11 năm 2015, ông bắt đầu tuyệt thực trong khi bị giam giữ tại Nhà tù quận Hô Lan. Ông được thả ra vì lý do y tế sau đó 20 ngày.

Công an địa phương và nhân viên từ Phòng 610 địa phương đã cố gắng đưa ông trở lại nhà tù. Họ buộc ông phải kiểm tra sức khỏe vào ngày 19 tháng 2 tại bệnh viện. Bởi vì ông đang trong tình trạng nguy kịch, nên ông được trả về nhà sau ba ngày.

Ngày 13 tháng 4, hơn 20 cảnh sát lại đưa ông đến bệnh viện một lần nữa. Sau đó, ông bị xét xử sau hai ngày tại Tòa án quận Hô Lan. Do sức khỏe rất yếu, ông Vương vẫn phải ngồi xe lăn trong buổi xét xử. Luật sư bào chữa của ông đã trình bày bằng chứng chắc chắn chứng minh ông vô tội. Nhưng vẫn không có phán quyết nào được đưa ra.

Gia đình ông nhận được thông báo về bản án năm năm tù của ông vào ngày sau ngày diễn ra phiên xét xử. Ông bị đưa đến nhà tù Hô Lan vào ngày 18 tháng 4 mặc dù sức khỏe rất yếu.

Năm 2001, ông Vương bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Mẹ và con gái bị bức hại

Ngày 2 tháng 11 năm 2011, hơn chục cảnh sát từ Phòng Cảnh sát quận Tùng Bắc đã đột nhập vào phòng khám của cô Vương Nguy. Họ bắt giữ bà Văn Thục Phạm và hai con gái, là cô Vương Nguy và Vương Kiều Kiều. Họ cũng tịch thu tám cuốn sổ ghi tiền gửi ngân hàng trị giá 700.000 nhân dân tệ, ba máy vi tính, và hai camera.

Hai người con gái được thả ngay sau đó, nhưng bà Văn bị xét xử vào ngày 28 tháng 12 năm 2012. Bà bị kết án 3 năm tù. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, bà được trả tự do.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai của bà Văn. Bà bị giam giữ trong 52 ngày trước đó và chỉ được thả ra khi gia đình bà phải trả 4.900 nhân dân tệ cho chính quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/23/157523.html

Đăng ngày 4-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share