Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 23-6-2016] Một phụ nữ Thiên Tân trong khi bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị lệch đĩa đệm trong nhiều tuần, nhưng chính quyền vẫn từ chối trả tự do cho bà điều trị y tế.

Bà Lý Kiến Xuân bị bắt giữ ngày 12 tháng 5 năm 2016 trong khi đang treo băng rôn có thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mãi đến ngày 3 tháng 6 năm 2016, luật sư của bà mới được chấp thuận cho gặp bà. Ông rất sốc khi họ khiêng bà bằng cáng. Bà Lý nói với ông rằng bà bị lệch đĩa đệm trở lại do bị ngược đãi trong Trại tạm giam Vũ Thanh.

Tình trạng của bà Lý xấu đi nhanh chóng. Năm ngày sau, khi luật sư đến thăm bà lần nữa, bà không thể cử động. Dù bà phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng lính canh vẫn còng tay bà.

Ngay sau lần gặp mặt này, luật sư yêu cầu điều trị y tế cho bà, nhưng đến nay các nhà chức trách vẫn từ chối trả tự do cho bà Lý.

Bà Lý từng phải thụ án 2,5 năm lao động cưỡng bức hồi năm 2004 bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, bà bị thương nặng và gần như tàn phế.

Gia đình bà rất lo lắng về sức khỏe của bà. Họ đang kêu gọi [chính quyền] ngay lập tức trả tự do cho bà để bà có thể được điều trị y tế.

Bài viết liên quan: Mười hai học viên bị giam giữ ở Thiên Tân


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157549.html

Đăng ngày 7-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share