Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2016] Nhiều người Trung Quốc xuất ngoại du lịch vào mỗi dịp hè. Thông thường, khi du khách Đại lục tới Đài Loan, họ có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Công ở một khía cạnh hoàn toàn khác với những gì mà các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, một du khách từ Trung Quốc Đại lục đã lên tiếng cho Pháp Luân Công trước một hướng dẫn viên du lịch người Đài Loan vốn có những định kiến sai lầm do ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về môn tu luyện.

Trong khi đang cùng một đoàn du khách du lịch ở Đài Loan, một luật sư người Trung Quốc đã nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi thông tin tại một điểm du lịch. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên du lịch đã nói với nhóm du khách rằng không được nhận các áp phích và rơi của Pháp Luân Công. Người hướng dẫn viên này dường như đã có những quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công và thụ nhận tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, rằng các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài được chính phủ của họ trả tiền để đi phát các tờ rơi thông tin “phản Hoa”. Do đó, nhiều người trong đoàn đã sợ không dám tiến lại gần bảng thông tin Pháp Luân Công.

Khi người luật sư tiến lại gần bảng thông tin Pháp Luân Công, hướng dẫn viên du lịch đó đã cố ngăn cản cô. Vị luật sư nói: “Xem một chút thì có làm sao? Sao chúng ta không thử một lần nghe họ nói?”

Người luật sư này cũng có người thân ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công, và đã biện hộ cho các học viên tại tòa án, do đó, cô đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và nhận thức sâu sắc về vấn đề này.

Trước khi quay về Trung Quốc, cô đã viết một lá thư cho hướng dẫn viên du lịch người Đài Loan đó, yêu cầu cô không được ngăn cản du khách tới từ Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Cô chỉ ra rằng mọi người đều có quyền được tiếp xúc với các nguồn thông tin đa chiều và tự đưa ra nhận định của riêng họ, đồng thời, với bản thân người hướng dẫn viên mà nói, đó cũng là tích đức hành thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157474.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share