[MINH HUỆ 26-5-2016] Pháp Luân Công đã giành giải nhì tại Liên hoan Đa Văn hóa Thành phố Lunen ở bang North Rhine-Westphalia vào ngày 21 tháng 5 năm 2016 vừa qua.

2016-5-25-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg

Pháp Luân Công giành giải nhì tại Liên hoan Đa Văn hóa Thành phố Lunen

Đã có 36 đoàn thể tham gia sự kiện này, với tiêu điểm là giới thiệu văn hóa và ẩm thực trên toàn thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin, và cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện truyền thống Trung Quốc cổ xưa, trên sân khấu chính của sự kiện.

2016-5-25-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Liên hoan Đa Văn hóa Thành phố Lunen 2016

Các học viên Pháp Luân Công tham dự liên hoan đều rất vui mừng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân họ với khách tham quan.

Anh Sergio, một tay sáo đến từ Ý, nói rằng tự bản thân anh cảm thấy rằng Pháp Luân Công có một sức mạnh thần kỳ, sức mạnh ấy kết nối với sinh mệnh của anh vô cùng nhanh chóng, vượt cả sức tưởng tượng của anh. Anh nói rằng anh đã đọc một câu chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trên kênh truyền thông của Đức hồi tháng Hai. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, anh đến khám bác sỹ vì chứng đau nửa đầu mà anh đang mắc phải, và bác sỹ đã đưa cho anh xem một tờ rơi trên đó có viết ba chữ “Pháp Luân Công”. Trở về nhà, khi đang truy cập mạng Internet để nghe nhạc, anh lại nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Công”.

Anh tin chắc rằng anh có duyên với Pháp Luân Công, nên anh nhanh chóng tìm đến điểm luyện công và bắt đầu học Pháp Luân Công.

Anh Sergio nói: “Pháp Luân Công là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu, thậm chí là trước cả khi tôi biết có Pháp Luân Công tồn tại. Tu luyện Pháp Luân Công khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn. Tôi trước đây vốn sợ mâu thuẫn với người khác. Giờ đây tôi có thể bình tĩnh giải quyết những sự việc đó. Tất nhiên, chứng đau nửa đầu của tôi cũng biến mất.”

Cô Milena, một người nhập cư gốc Croatia, vừa trở về từ New York chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra. Cô đã cùng với gần 10.000 học viên Pháp Luân Công tham dự chào mừng lễ kỷ niệm 24 năm ngày Đại Pháp hồng truyền, và tham gia đại lễ diễu hành ở Manhattan.

Cô Milena chia sẻ: “Tại nơi đây tôi cảm thấy một bầu không khí an hòa. Mọi người đến đây để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công, và họ thực sự quan tâm đến pháp môn này.”

Sau khi giới thiệu những giá trị mà pháp môn mang lại, các học viên nói với du khách về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn suốt hơn 16 năm qua.

Hai vợ chồng khách tham quan nói rằng họ biết Trung Quốc đang tồn tại những vấn đề về nhân quyền, nhưng không hề biết đến tội ác mổ cướp tạng đang diễn ra. Họ đã ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

2016-5-25-minghui-falun-gong-germany-03--ss.jpg

2016-5-25-minghui-falun-gong-germany-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công trên sân khấu sự kiện

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn” với khán giả. Ông nói rằng các học viên ở hơn 100 quốc gia chiểu theo nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày của họ, và bởi vậy, cuộc sống của họ đã có những cải biến tích cực.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/329246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/12/157387.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share