Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-5-2016] Ngày 28 tháng 4 năm 2016, bác sỹ Ngô Chí Kỳ bị kết án ba năm ba tháng tù tại Tòa án quận Điện Bạch, thành phố Mậu Danh. Tội danh của ông là gì? Vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Sáng ngày 28 tháng 4, khi vợ và con gái bác sỹ Ngô đến tòa án, thẩm phán Lâm Minh đã gặp họ. Ông ta nói rằng bác sỹ Ngô có thể phải lãnh án 15 năm tù căn cứ theo số lượng tài liệu thông tin Pháp Luân Công cất giữ trong nhà, dù vậy tòa án có thể sẽ cố gắng hết sức để giảm án cho ông. Ông ta nói rằng bác sỹ Ngô có thể bị kết án từ ba đến bảy năm, bởi vì nếu thấp hơn thì sẽ không được Phòng 610 chấp nhận.

Khi họ đang nói chuyện, bà Ngô nhận thấy một chiếc xe cảnh sát vừa tới, và thấy chồng mình trong đó. Tất cả họ đều tới tòa án ngay lập tức. Trong thời gian ngắn ngủi, thẩm phán Lâm Minh tuyên bố rằng họ phát hiện bác sỹ Ngô đã phạm tội chống lại nhà nước, và kết án ông ba năm ba tháng tù.

Bà Ngô và con gái vô cùng choáng váng. Họ không hề biết rằng quá trình xét xử là bí mật. Ngoài bác sỹ Ngô và gia đình ông, chỉ có năm quan chức tòa án có mặt, bao gồm thẩm phán, bồi thẩm đoàn Lâm Quốc Bình, bồi thẩm viên Dương Chí Minh và thư ký Viên Chung Thụy.

Bác sỹ Ngô và gia đình ông không thừa nhận bản án và nói họ sẽ kháng cáo. Toàn bộ phiên xét xử diễn ra chưa tới 30 phút.

Các bài viết liên quan:

Phiên xét xử công khai lại ‘đóng cửa’ đối với luật sư biện hộ và những người ủng hộ một học viên Pháp Luân Công

Thành phố Mậu Danh: Nhà của bốn học viên Pháp Luân Công bị đột kích, 10 người bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157014.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share