[MINH HUỆ 14-5-2016] Theo dữ liệu tổng hợp của trang mạng Minh Huệ xác nhận, có 424 người bị bắt trong tháng Hai vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát cũng lục soát nhà của các học viên và tịch thu hơn 350.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Tại thời điểm viết báo cáo, có 242 người hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

Một số vụ bắt giữ đã được lên kế hoạch trước. Khoảng 20 học viên đang ở buổi gặp riêng với nhau ở Yết Dương, tỉnh Quảng Đông khi bị bắt. Cảnh sát đã theo dõi học viên chủ trì buổi gặp từ trước.

Đối tượng bị nhắm vào gồm cả người trẻ và già, cũng như ở nhiều ngành nghề khác nhau. Giáo sư Đại học bà Tống Chiêm Biểu, trường Đại học Hà Bắc bị cấm giảng dạy sau khi bị bắt.

Việc bắt giữ lan rộng ra khắp Trung Quốc, tới 26 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. Cô Thang Ngọc Hoa, công dân Canada người gốc tỉnh Thiểm Tây cũng đã bị bắt khi tới thăm cha mẹ mình. Hiện chưa xác định được nơi cô bị giam giữ.

eedcc0225a82b97299d041c2ed81ae32.jpg

10 thành phố tại sáu tỉnh có hàng chục vụ bắt giữ các học viên trong tháng Hai

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: 18

Yên Đài, tỉnh Sơn Đông: 18

Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây: 17

Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang: 15

Uy Hải, tỉnh Sơn Đông: 13

Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 11

Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu: 11

Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông: 11

Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông: 10

Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: 10


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157069.html

Đăng ngày 5-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share