Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Khu tự trị Tân Cương

[MINH HUỆ 16-4-2016] Ngày 11 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công, ông Đặng An Khôn và vợ, bà Tăng Phương Quế ở Khu tự trị Tân Cương đã bị bắt giữ phi pháp tại Sân bay thành phố Y Ninh. Họ đang trên đường tới Bắc Kinh để thăm con trai và giúp các con chăm sóc cháu. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và giam họ tại Trại tạm giam Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương 65 ở khu tự trị dân tộc Kazakh Ili.

Cảnh sát An ninh Nội địa thông báo rằng họ bắt giữ đôi vợ chồng lớn tuổi này bởi vì họ đang tới Bắc Kinh để tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng đã khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trước đây, ông Đặng đã từng bị giam giữ trong trại lao động, và bị cầm tù

Ông Đặng An Khôn năm nay 76 tuổi, là một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu.

Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đã bị giam giữ vài lần, trong thời gian từ 15 ngày cho đến hơn năm tháng.

Năm 2000, ông bị đưa tới trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ trong chín tháng. Năm 2007, ông bị cầm tù trong vòng ba năm và bị tra tấn, tẩy não, tất cả chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 10 năm 1999, các quan chức đã tống tiền ông 3,000 nhân dân tệ và cắt lương của ông trong 22 tháng. Khi ông nghỉ hưu năm 2001, ông đã bị hạ cấp bậc và bị cắt lương hưu.

Vợ bị giam trong trại tẩy não

Bà Tăng Phương Quế, 69 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Năm 2000, bà Tăng bị buộc thôi việc giảng dạy bởi vì bà đã đeo huy hiệu của Pháp Luân Công. Thay vào đó, bà bị ép phải làm những công việc của một nông dân.

Bà đã bị giam giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công và đã từng bị đưa đến trung tâm tẩy não trong 45 ngày.

Từ năm 2001 đến 2007, nhà của hai ông bà đã bị lục soát bốn lần. Họ thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu và kiểm soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/16/-326715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/30/156483.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share