Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2016] Các học viên Pháp Luân Công là bà Đường Trung Trinh, bà Lý Diễm Kiều và bà Cao Hội ở quận Bảo Trì, Thiên Tân, đã bị bắt vì đi treo hai tấm áp phích hồi giữa tháng 2 năm 2016. Những tấm áp phích này có chứa thông tin về việc người dân khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ – kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 tại Trung Quốc.

Trong khi đang treo các tấm áp phích lên, ba học viên đã bị camera giám sát phát hiện. Sau khi xác minh được thông tin của ba người, rạng sáng ngày 01 tháng 03 năm 2016, hàng chục cảnh sát đã xông vào nhà của họ vào và bắt giữ họ.

Tại đồn cảnh sát, các nhân viên cảnh sát đã chụp ảnh va quay video các học viên này.

Bà Đường Trung Trinh

Các công tố viên của chính quyền Trung Quốc đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Đường, vì thế rất có khả năng là bà sẽ bị truy tố.

Lúc bị bắt, bà Đường đang mặc quần áo ở nhà, bà không được phép thay quần áo trước khi bị đưa đến đồn cảnh sát Bảo Bình.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Đường và tịch thu một số đồ dùng cá nhân của bà gồm một máy tính, một chiếc điện thoại di động, và một chiếc xe điện. Gia đình của bà đã thuê luật sư cho bà.

Lý Diễm Kiều

Một số cảnh sát đã túm tóc của bà Lý Diễm Kiều và xô đẩy bà. Họ còng tay bà ra sau lưng, ném bà xuống đất, và thay phiên nhau đánh vào mặt của bà.

Sau 15 ngày bị giam giữ trong trại tạm giam, bà Lý đã được thả ra.

Bà Cao Hội

Sau 15 ngày bị giam giữ, bà Cao Hội cũng đã được thả ra. Bà đã quay lại đồn cảnh sát để yêu cầu họ trả lại điện thoại di động cho bà. Cảnh sát không chỉ từ chối yêu cầu của bà, mà còn đe dọa sẽ bức hại bà thêm.

Danh sách những người tham gia vào việc bức hại ba học viên:

Đồn cảnh sát Bảo Bình: + 86-022-82689934. Sở cảnh sát quận Bảo Trì: + 86-022-29241720

Để biết thêm thông tin về những người đã tham gia vào việc bức hại ba học viên, có thể xem nguyên bản tiếng Hán của bài viết này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325798.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156132.html

Đăng ngày 07-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share