Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2015] Bà Trương Diễm Phương, một học viên Pháp Luân Công ở quận Kim Châu Tân, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại nhà vào ngày 9 tháng 3 năm 2016. Khi lục soát nhà bà, cảnh sát không hề xuất trình lệnh bắt, khám nhà, hay tịch thu tài sản. Họ cũng không báo với gia đình bà Trương những tài sản đã tịch thu.

Bà Trương bị đưa tới Đồn Cảnh sát Hướng Ứng và bị một số cảnh sát nam thẩm vấn bà. Họ ép bà điểm chỉ vào những văn bản với lời khai giả và đã hành hung bà khi bà không hợp tác.

Bà ngất lịm đi vì bị đánh đập tàn bạo, rồi bị đưa đến bệnh viện. Mặc dù kết quả kiểm tra y tế cho thấy nhịp tim bất thường và huyết áp tâm thu cao, nhưng cảnh sát vẫn không cho bà điều trị y tế. Thay vào đó, họ lại chuyển bà đến Trại Tạm giam Thành phố Đại Liên.

Sáng hôm sau, chính quyền mới báo cho gia đình bà về việc giam giữ bà.

Ngày 14 tháng 3, luật sư mà gia đình bà Trương thuê đã đến sở cảnh sát và yêu cầu gặp mặt người phụ trách vụ án của bà nhưng không được vào bên trong sở cảnh sát. Viên cảnh sát trực ca lúc đó cũng không nói cho luật sư biết tên người phụ trách vụ án.

Hai ngày sau, cảnh sát mới chấp thuận yêu cầu của luật sư vì ông đã đệ đơn khiếu nại về việc giam giữ bà Trương.

Các bên tham gia bức hại bà Trương

  • Quách Lâm, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát quận Kim Châu Tân: +86-0411-87837600
  • Lý Thọ Thần, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Hướng Ứng: +86-0411-87290858
  • Trần Kiệt, Trưởng Công an quận Kim Châu Tân: +86-15502637777, +86-13804088168

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156131.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share