Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2016 ] Ông Vương Thụ Quả, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã bị kết án phi pháp 5 năm tù giam và bị giam giữ tại Nhà tù thành phố Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ.

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, ông Vương Thụ Quả và bà Vương Quế Hà bị tố cáo vì đã nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trạm xe lửa Khắc Kỳ ở thành phố Xích Phong. Họ bị bắt giữ, bị đưa đến Đồn cảnh sát đường sắt Đại Phản và bị chuyển đến Trại tạm giam quận Cửu Nguyên ở thành phố Bao Đầu vào ngày 27 tháng 6.

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Tòa án quận Cửu Nguyên xử án ông Vương Thụ Quả và bà Vương Quế. Thẩm phán đã tuyên bố trường hợp này thiếu chứng cứ. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tòa án lại xét xử hai học viên, và kết án ông Vương Thụ Quả năm tù giam.

Bà Vương Quế Hà bị kết án từ ba đến mười năm tù giam lỏng vì sức khỏe yếu và bị huyết áp cao. Trại tạm giam Khắc Kỳ và trại tạm giam Đại Phản đều từ chối tiếp nhận bà Vương. Phòng cảnh sát Xích Phong cuối cùng đã trả tự do cho bà sau khi tống tiền gia đình bà 2.000 nhân dân tệ.

Cha mẹ của ông Vương Thụ Quả đã hơn 80 tuổi và cần con trai họ chăm sóc. Do căng thẳng và lo lắng vì ông Vương bị bắt giữ, sức khỏe của họ đã bị suy giảm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156128.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share