Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2016] Ngày 22 tháng 3 năm 2016, bà La Tiểu Linh, học viên Pháp Luân Công, đã bị xét xử tại Tòa án quận Phiên Ngu thành phố Quảng Châu sau khi bị giam khoảng sáu tháng. Luật sư do gia đình bà La thuê đã yêu cầu giảm án, mặc dù vậy bà La nói rằng mình vô tội. Không có bản án nào được công bố trong phiên xét xử.

Bà La Tiểu Linh, 58 tuổi, đã nghỉ hưu tại Trường Công nghiệp thành phố Mai Châu thuộc thành phố Mai Châu tỉnh Quảng Đông. Khi đến nhà con trai ở thành phố Phiên Ngu để chăm sóc cho cháu, bà đã bị tố cáo khi dán tài liệu Pháp Luân Công ở khu nhà Kỳ Phúc Tân Thôn. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ phi pháp bà lúc 9 giờ tối ngày 8 tháng 10 năm 2015.

Một vài cảnh sát từ Đồn cảnh sát Chung Thôn và Đội An ninh Nội địa đã lục soát nhà của con trai bà vào tối hôm sau. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, một chiếc laptop, tài liệu về Pháp Luân Công và khoảng 7.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát nói với con trai bà La, rằng theo “luật hình sự” mới, có hiệu lực vào tháng 8 năm 2015, bà có thể bị kết án đến ba năm tù nếu tàng trữ hơn 100 bản tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, năm năm tù cho hơn 300 bản, và chung thân cho hơn 1.000 bản.

Bà La bị đưa tới Trại tạm giam Phiên Ngu; gia đình bà không được phép thăm bà. Gia đình bà đã thuê một luật sư. Khi đến phiên xét xử vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, bà trông gầy và xanh xao.

Bức hại trước đây

Bà La đã hơn một lần bị bức hại vì kiên định vào đức tin của mình. Bà từng bị bắt giữ và bị giam ở trại tạm giam Nguyệt Mai ở quận Mai Giang thành phố Mai Châu từ ngày 18 tháng 10 tới ngày 5 tháng 12 năm 2006.

Ngày 4 tháng 9 năm 2007, bà bị bắt và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Mai Châu, nơi bà bị giam từ tháng 11 tới 24 tháng 12 năm 2007.

Sau đó, bà bị giam tại trại tạm giam Nguyệt Mai trong một vài tháng.

Những người chịu trách nhiệm bức bại bà La:

Trương Gia Diễn (张家衍), trưởng Đồn cảnh sát Chung Thôn: +86-20-34771349(Cơ quan), +86-20-84882588 (Nhà riêng)

Trương Việt Sinh (张粤生), trưởng trại tạm giam Phiên Ngu: +86-20-84734651(Cơ quan), +86-20-34601338 (Nhà riêng), 86- 13809204688 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/27/325904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/16/156300.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share