Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 20-3-2016] Mười nữ học viên Pháp Luân Công ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị xét xử phi pháp trong tháng Ba.

Bà Tạ Lệ Hoa, Đường Tịnh Mai, Phan Tiểu Cầm, Phan Khánh Ninh bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015, và Tịch Kiến Hà, Trương Siêu Mỹ, Phan Hán Ngọc, Hùng Quế Trân, Nhạc Kim Lan, Vương Huệ Lan bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2015.

Những học viên bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015 bị đưa ra xét xử vào tháng 9 năm 2015, và luật sư của họ biện hộ họ vô tội. Tuy nhiên, đến nay, tòa án vẫn chưa đưa ra được phán quyết.

Tòa án Khu Tân Hòa thông báo tới gia đình các học viên rằng phiên xét xử thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2016, trong khi sáu học viên nữ khác bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2015 sẽ bị xét xử vào tháng 3 ở Tòa án huyện Huyền Vũ.

Các hình thức tra tấn đối với những học viên bị bắt giữ trong tháng 3 năm 2015

Bà Tạ Lệ Hoa, 54 tuổi, sống ở huyện Tân Tần Hoài ở Nam Kinh. Bà bốn lần bị giam giữ trong các trại lao động với tổng thời gian sáu năm. Trong Trại Lao động Nữ Cú Đông, bà bị các nữ cảnh sát đánh đập bằng bốn dùi cui điện. Bà không được phép sử dụng phòng tắm và bị cấm ngủ cho đến tận sáng hôm sau.

Bà Tạ cũng bốn lần bị giam cầm trong các trung tâm tẩy não. Lần tẩy não gần đây nhất là đợt kéo dài sáu tháng vào năm 2014. Nhà bà bị công an địa phương lục soát nhiều lần.

Bà Đường Tịnh Mai, 65 tuổi, sống ở khu Tê Hà. Năm 2002, bà Đường bị kết án bốn năm tù giam. Năm 2008, bà bị kết án lao động động cưỡng bức một năm; đến năm 2010, bà lại bị kết án lao động cưỡng bức một năm nữa. Bởi bị tra tấn tàn bạo về thể xác, bà bị biến chứng thành bệnh gan nặng.

Cả bà Tạ Lệ Hoa và bà Đường Tịnh Mai hiện vẫn đang bị giam giữ trong Trại giam Thành phố Nam Kinh kể từ phiên xét xử đầu tiên hồi tháng 5 năm 2015.

Bà Phan Tiểu Cầm, 70 tuổi, người khu Tân Hoài. Bà bị bắt giữ tám lần kể từ khi buộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Bà bị cầm tù hai lần ở Nhà tù Nam Thông, bị kết án 15 tháng lao động cưỡng bức, và bốn lần bị giam cầm trong các trung tâm tẩy não.

Năm 2002, bà bị kết án bốn năm tù vì dán biểu ngữ dài 3cm, rộng 1cm với nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn” ở nơi công cộng. Bà còn bị cắt lương hưu. Trong thời gian ở tù, bà đã bị đánh đập bằng dùi cui điện.

Bà Phan Khánh Ninh, 72 tuổi, người khu Cổ Lâu bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 và hai lần bị giam giữ trong trại giam.

Bà Phan Tiểu Cầm và Phan Khánh Ninh đang tại ngoại, chờ xét xử sau phiên điều trần đầu tiên.

Các hình thức tra tấn đối với những học viên bị bắt giữ trong tháng 8 năm 2015

Bà Tịch Kiến Hà, Hùng Quế Trân, Trương Siêu Mỹ, và Vương Huệ Lan bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 8 năm 2015. Nhà của bà Tịch Kiến Hà và Hùng Quý Trân bị cảnh sát lục soát và lấy đi các sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Tịch Kiến Hà, 58 tuổi, người khu Huyền Vũ bị kết án lao động cưỡng bức ba lần; lần gần đây nhất là năm 2011.

Trong Trại Lao động Nữ Cú Đông, bà Tịch bị cán bộ trại đánh đập tàn bạo. Bà không được phép sử dụng nhà tắm và bị cấm ngủ. Nhân viên trại nhúng khăn vào nước tiểu rồi nhét vào miệng bà. Các nhân viên ở đó còn hạ lệnh cho các tù nhân diện hình sự đánh đập bà bằng chiếc ghế băng, khiến đầu bà chảy máu. Những tội phạm đó còn đánh đập thô bạo vào bộ phận sinh dục của bà. Bà đã bị biệt giam trong bốn tháng.

Bà Hùng Quế Trân, 50 tuổi, người khu Huyền Vũ. Trong tháng 1 và tháng 5 năm 2011, bà bị bắt giữ hai lần. Vào tháng 7, bà và chị gái là Hùng Xuân Vân (cũng là học viên Pháp Luân Công) bị kết án một năm lao động cưỡng bức, và cả hai cùng bị giam giữ trong Trại Lao động Nữ Cú Đông.

Bà Vương Huệ Lan, 54 tuổi, người khu Huyền Vũ. Công an địa phương cùng các quan chức chính quyền liên tục sách nhiễu bà kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà bị bắt giữ vào mùa hè năm 2015. Tại đồn cảnh sát, bà bị trói vào một chiếc ghế sắt qua đêm và bị một nữ cảnh sát tát vào mặt vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Bà Nhạc Kim Lan, 57 tuổi, người khu Giang Ninh bị kết án ba năm tù giam vào năm 2001. Vào tháng 4 năm 2010, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Đến tháng 8 năm 2015, bà lại bị bắt giữ và sau đó được tại ngoại. Hiện bà đang chờ xét xử.

Một học viên khác, bà Trương Siêu Mỹ, 54 tuổi, người khu Huyền Vũ, Nam Kinh cũng sẽ bị đưa ra xét xử trong tháng 3 năm 2016.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/21/155987.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/20/325586.html

Đăng ngày 19-04-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share