Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2016] Bà Cao Tung, người thành phố Thẩm Dương bị bắt và giam giữ vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2015. Bà hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì vụ việc của bà đã bị gửi lên tòa án địa phương.

Bà đã bị giam cầm sáu tháng kể từ khi bị bắt, vượt xa thời hạn tạm giam hợp pháp. Gia đình bà không hề nhận được gì ngoài một thông báo tạm giam 30 ngày. Các nhà chức trách từ chối trả lời điện thoại của gia đình bà.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Cao bị bắt và giam giữ hai lần vào năm 1999 và năm 2002. Cảnh sát kết án bà một năm lao động cưỡng bức sau khi bà bị bắt giữ lần hai bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà tuyệt thực phản đối bản án. Sức khỏe của bà xấu đi, và bà được trả tự do trước khi bị chuyển tới nhà tù. Bà phải rời khỏi nhà và liên tục di chuyển chỗ ở để tránh bị bức hại thêm nữa.

Giới chức trách thu giữ chứng minh thư nhân dân của bà từ người thân của bà, hòng khiến bà không thể tìm được một công việc ổn định.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/12/325244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/22/156003.html

Đăng ngày 31-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share