Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2016] Người Trung Quốc yêu thích Tết Nguyên đán. Thậm chí ngay cả những người lớn tuổi thường chỉ ở trong nhà cũng ra ngoài suốt mùa lễ tết để mua sắm, gặp gỡ bạn bè và người quen sống gần các khu chợ. Nhiều học viên Pháp Luân Công tận dụng cơ hội này để giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, vạch trần những lời dối trá và tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Một cách các học viên sử dụng để tiếp cận với người dân là phân phát những tờ lịch Minh Huệ đẹp, những tờ lịch này trong những năm gần đây rất phổ biến ở Trung Quốc.

2016-2-17-minghui-qingyuan-support-01.jpg

Một người dân Liêu Ninh vui mừng khi nhận được tờ lịch Minh Huệ

2016-2-17-minghui-qingyuan-support-03.jpg

Các học viên phân phát lịch Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

Trước một cửa hàng bán lẻ, một nhóm đông người dân đổ xô tới chỗ một học viên để lấy các tờ lịch Minh Huệ. Sau khi hiểu hơn về Pháp Luân Công và việc các học viên đã bị chính quyền Trung Quốc ngược đãi như thế nào trong hơn 16 năm qua, nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi một người đàn ông nhìn thấy bạn của mình chuẩn bị rời đi mà chưa thoái Đảng, ông ấy kéo bạn lại và nói: “Ông thực sự nên thoái Đảng trước khi về nhà, bởi vì điều này rất quan trọng đối với ông.”

Một người nói ông ấy biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công. “Họ luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Hàng năm, có một số học viên giúp bảo trì con đường ở địa phương chúng tôi. Họ là những người tốt.”

Các học viên cũng tới thăm nhiều hộ gia đình để nói chuyện với những người dân địa phương. “Chúng tôi trân quý những giá trị truyền thống và lợi ích cộng đồng. Đảng đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội và có thể sẽ không nắm quyền được lâu nữa. Mọi người hãy ghi nhớ những từ này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Nhiều người đồng ý với các học viên và cảm ơn họ vì đã ghé thăm. Một số người cũng ký vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc số vụ kiện Giang Trạch Dân, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đang tăng lên.

Bìa của một tờ lịch Minh Huệ. Trên cùng là dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Những tờ lịch này rất phổ biến ở Trung Quốc.

2016-2-17-minghui-qingyuan-support-04.jpg

Người qua đường ký vào mẫu đơn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số học viên cũng lên xe buýt để phân phát lịch và nói chuyện với hành khách trên xe về việc thoái ĐCSTQ. “Mùa lễ hội là dịp để ăn mừng. Chúng tôi chúc tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng.” Những lời chúc nhận được những tràng vỗ tay và những tờ lịch Minh Huệ cũng vậy.

Một số tài xế xe buýt và nhân viên cũng ủng hộ hoạt động của các học viên. Một nhân viên nói với các hành khách trên chuyến xe buýt cô làm việc: “Những tờ lịch này sẽ mang lại phúc lành. Thoái ĐCSTQ cũng sẽ mang phúc báo đến cho các bạn. Bằng việc thoái ĐCSTQ và nhận một tờ lịch, mọi người sẽ được bảo hộ.”

Trong vòng một tháng, hơn 3.000 người dân ở huyện Thanh Viễn, tỉnh Liêu Ninh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhờ nỗ lực của chỉ 10 học viên.

2016-2-17-minghui-qingyuan-support-02.jpg

Một người đàn ông nhận một tờ lịch Minh Huệ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/18/324293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/19/155622.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share