Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 15-2-2016] Lễ diễu hành đón Tết Nguyên Đán thường niên – sự kiện lớn nhất của cộng đồng người Hoa tại New York – đã diễn ra tại khu Flushing vào ngày 13 tháng 2 năm 2016. Hơn 60 đoàn thể của Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác đã góp mặt tại buổi lễ. Tham gia sự kiện còn có Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo và Phó Thống đốc, bà Kathy Hochul.

Đoàn các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện hơn 10 năm qua và là một trong những đoàn lớn nhất của lễ diễu hành. Năm nay, đoàn góp mặt với các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo, đội múa ‘tiên nữ’, chiếc thuyền hoa rực rỡ sắc màu cùng đội múa trống lưng. Âm nhạc tràn đầy năng lượng tích cực và màu sắc tươi sáng của đoàn đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

2016-2-14-minghui-nyflushing-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo với 200 thành viên dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công

2016-2-14-minghui-nyflushing-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục truyền thống thời nhà Đường

2016-2-14-minghui-nyflushing-04--ss.jpg
2016-2-14-minghui-nyflushing-05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước giương những tấm hoành phi và cờ rực rỡ sắc màu với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân Thiện Nhẫn hảo”, gửi tới những người dân xung quanh lời chúc phúc năm mới.

Diễu hành phía sau đoàn nhạc và nhóm tiên nữ là chiếc thuyền với mô hình chim phượng hoàng, đứng phía trên cánh chim là các cô gái trong trang phục tiên nữ. Ông Kim, một học viên thiết kế trang phục cho đoàn giải thích phượng hoàng được xem như là biểu tượng của sự may mắn và thần thánh trong truyền thống Trung Quốc.

2016-2-14-minghui-nyflushing-06--ss.jpg

Xe hoa của trung tâm thoái đảng trang trí biểu tượng “thuyền Phượng hoàng”, ngụ ý “Cửu bình” đem tới phúc lành cứu giúp người dân Trung Quốc, thoái đảng giúp người dân Trung Quốc có được cuộc đời mới.

2016-2-14-minghui-nyflushing-07--ss.jpg
2016-2-14-minghui-nyflushing-08--ss.jpg

Các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu rước biểu ngữ ““Tam thoái thuận thiên thần linh hộ, cửu bình tiến hộ phúc đức tùy”, nghĩa là làm tam thoái thuận ý trời được thần linh phù hộ, cửu bình đem tới phúc đức cho mọi người”.

2016-2-14-minghui-nyflushing-09--ss.jpg

Đội trống lưng

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Kim cho biết thêm rằng các biểu ngữ và bảng hiệu của học viên đã thu hút sự chú ý của người dân về cuộc bức hại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động đối với Pháp Luân Công. Từ năm 1999, hàng triệu học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, giam cầm và thậm chí bị tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của mình; hơn 3.900 trường hợp đã được xác nhận tử vong do chiến dịch tiêu diệt môn tu luyện này.

Bà Dịch Dung, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho biết kể từ năm 2004 đến nay đã có hơn 227 triệu người Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“Hiện giờ, chúng tôi có năm Trung tâm Phục vụ thoái đảng tại khu Flushing ở gần thư viện, bưu điện, các trung tâm mua sắm và ga điện ngầm”, bà nói và cho biết thêm rằng người dân ngày càng tiếp nhận nỗ lực của các học viên và đặt câu hỏi về chiến dịch gây thù hận với Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Nhiều cư dân địa phương đã tới Trung tâm để nhờ giúp thoái ĐCSTQ.

Một người Trung Quốc nhập cư đã sống ở New York hơn 10 năm cho biết cô thấy sự tương phản rõ rệt giữa sự hòa ái của các học viên Pháp Luân Công trước những bạo lực mà ĐCSTQ tuyên truyền. Cô nói “Người dân sẽ thấy và suy nghĩ. Sự dối trá của Đảng sẽ không che đậy được lâu”.

Anh Dư Xuân Quang, giáo viên tiếng Anh cấp III cùng hai người bạn là Trì Vân Quang và Uông Nhất Giám, đã bay từ Florida tới góp mặt vào lễ diễu hành của các học viên. Anh Dư cho biết “Khi ở Trung Quốc, tất cả chúng tôi đều bị các loại thuyết của ĐCSTQ tẩy não từ nhỏ, từ trong gia đình chúng tôi, sách giáo khoa cho tới xã hội. Nó ở khắp mọi nơi nên chúng tôi khó mà nhận thức ra được.”

“Mãi tới khi ra khỏi Trung Quốc, chúng tôi mới nhận ra những lời dối trá của Đảng khiến người dân dễ bị đánh lừa thế nào. Thoái Đảng sẽ giúp chúng ta tư duy độc lập và biết được điều gì đúng, điều gì sai. Chỉ có như vậy mới đưa chúng ta tới tương lai tươi sáng.” Anh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/15/324186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/16/155588.html

Đăng ngày 26-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share