Bài viết của Vương Anh tại San Francisco

[MINH HUỆ 14-2-2016] Ngày 13 tháng 2 năm 2016, ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành ở trung tâm thành phố San Francisco và khu Phố Tàu gần đó.

Lễ diễu hành có cả sự tham gia của những người ủng hộ Pháp Luân Công bắt đầu vào buổi trưa ngay trước Tòa Thị chính Thành phố. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội múa Tiên nữ, theo sau là Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội rước biểu ngữ có nội dung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công rồi đến thuyền hoa. Sáng sớm cùng ngày hôm đó, các học viên đã luyện công tập thể trước Tòa Thị chính Thành phố.

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-01--ss.jpg

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-02--ss.jpg
Luyện công tập thể trước Tòa Thị chính Thành phố vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2016

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-06--ss.jpg
Nội dung tấm biểu ngữ: “Học viên Pháp Luân Công chúc mọi người một năm mới vui vẻ”

Cuộc đàn áp là sai trái

Doanh nhân Derek Bacon chia sẻ ông có sở thích là thiền định. “Khi tôi nghe nói các học viên Pháp Luân Công sẽ tổ chức diễu hành vào ngày hôm nay, tôi biết thế nào mình cũng sẽ học được một điều gì mới.” Ông chỉ tay về phía tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và nói ông rất thích thông điệp này bởi vì nó cần thiết đối với tất cả mọi người.

Bacon vốn đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và cho biết ông nghĩ cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc, “Nó sẽ không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Bởi vì thông qua các hoạt động như thế này, công chúng đều biết những gì các bạn đang làm là đúng. Cuộc đàn áp này là sai trái, và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là sai trái.”

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-03--ss.jpg
Doanh nhân Derek Bacon nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là cần thiết đối với tất cả mọi người

Ủng hộ rộng khắp

Vinyl Gadam và Vilu đến từ Ấn Độ cho biết họ rất thích buổi diễu hành. Vinyl Gadam giơ ngón tay cái nói: “Đoàn diễu hành trông thật tuyệt và tường hòa. Những thành viên của đoàn nhạc có trình độ thật cao. Tôi thích mọi mặt của lễ diễu hành này.”

Ông Vũ và gia đình đến từ Đài Loan chứng kiến buổi diễu hành ở khu Phố Tàu nhận xét: “Buổi biểu diễn đã mang đến sắc thái mới cho cộng đồng ở đây. Các tiết mục cũng thật tuyệt vời.”

Một người di cư từ Việt Nam sống gần khu phố Tàu cho biết: “Tôi rất thích các sự kiện của Pháp Luân Công.” Ông nói ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và đã bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Công trên mạng.

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-17--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

Một cặp vợ chồng nói họ đã từng được nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hy vọng rằng những vi phạm nhân quyền này sẽ sớm chấm dứt. Sau khi nghe chia sẻ về những lợi ích sức khỏe đạt được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người vợ đã lấy một số tài liệu và nói họ sẽ tìm hiểu nó.

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-22--ss.jpg
Một học viên trẻ đang biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa

Nâng cao nhận thức

Một thanh niên là vận động viên đua xe đạp bị sốc vì sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nói: “Thật khủng khiếp khi có nhiều người đến vậy bị tra tấn, thậm chí bị giết chỉ vì đức tin của mình. Làm ơn hãy cho tôi biết tôi có thể giúp được gì với.”

Sau khi chuyện trò cùng một học viên Pháp Luân Công về cuộc bức hại tại Trung Quốc, chàng trai này nói anh nhất định sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về sự thật này: “Đây là điều rất quan trọng, và chúng ta không nên phớt lờ nó.”

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-04--ss.jpg
Một học viên đang nói với người qua đường về Pháp Luân Công

Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Anh Đông, một du khách đến từ Hồng Kông, đã chụp khá nhiều ảnh và nói anh thích bài luyện công tập thể an hòa này. “Mọi người phải được quyền tự do tín ngưỡng, và các học viên phải được quyền luyện tập bài thiền của họ.”

Lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, anh Đồng cho biết anh thường bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối. “May mắn là cuối cùng tôi cũng được sang Hồng Kông học.” Tại đó, anh mới được biết Pháp Luân Công thực ra là thế nào và bắt đầu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Anh Đông nói: “Ngay từ đầu, ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Công.” Anh đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ, mà anh gia nhập hơn 10 năm về trước

2016-2-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-07--ss.jpg
Một biểu ngữ của lễ diễu hành có nội dung “Đến vì các bạn”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155578.html

Đăng ngày 22-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share