Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 6-2-2016] Đoàn nhạc Tian Guo tại Malaysia biểu diễn tại thành phố lịch sử Malacca, một điểm du lịch nổi tiếng, vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 để chào đón Tết Nguyên đán. Đoàn nhạc với thành viên là các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn trên một chiếc xe buýt hai tầng đi dọc theo các tuyến phố chính và tại các danh lam thắng cảnh. Họ mang bầu không khí hân hoan cùng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cho người dân địa phương và khách du lịch.

Dọc hai bên sườn chiếc xe buýt hai tầng trưng các biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chiếc xe buýt khởi hành từ Trạm xe buýt Melaka Sentral dọc theo tuyết đường đến các danh lam thắng cảnh. Màn diễn tấu của đoàn nhạc được chào đón ở bất cứ nơi đâu họ đi qua.

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Stadthuys, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Trạm Melaka Sentral. Hành khách đang đợi xe buýt xem biểu diễn

Thành viên của đoàn nhạc quân đội: Màn biểu diễn xứng tầm quốc tế

Anh Mohd Khairi, một thành viên của đoàn nhạc quân đội ở Malaysia, xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Jonker Walk là chặng cuối trong hành trình của đoàn nhạc. Anh nói anh chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Anh hào hứng nói: “Màn biểu diễn của đoàn nhạc thật xứng tầm quốc tế. Là một thành viên của đoàn nhạc quân đội, tôi biết rõ về việc biểu diễn theo đoàn nhạc. Tôi rất thích âm nhạc của đoàn nhạc này.”

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-03--ss.jpg

Anh Mohd Khairi, một thành viên của đoàn nhạc quân đội ở Malaysia, rất hào hứng khi xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Jonker Walk.

Ngoài Jonker Walk, đoàn nhạc còn biểu diễn tại các danh lam thắng cảnh khác như Stadthuys, Menara Taming Sari, và nhiều nơi khác nữa.

Du khách Trung Quốc: Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-04--ss.jpg

Du khách Trung Quốc vui mừng khi gặp Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Stadthuys và chụp ảnh họ.

Đoàn nhạc biểu diễn trên một chiếc xe buýt hai tầng ở Stadthuys. Du khách Trung Quốc rất phấn khởi khi bắt gặp màn biểu diễn này, nhiều người còn chụp ảnh đoàn nhạc. Khi một học viên phát tài liệu giới thiệu cho họ, có một du khách hứng khởi nói: “Các bạn có thể biểu diễn tại đây sao!” Học viên Su nói: “Tu luyện Pháp Luân Công ở đây là được tự do.” Cô hỏi vị du khách đó: “Anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt chứ?” Người du khách đó trả lời: “Chúng tôi biết từ lâu rồi.” Anh tiếp tục chụp ảnh đoàn nhạc.

Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý

Ông Kassim là một doanh nhân đã nghỉ hưu, sống ở Malacca, cùng gia đình đi du lịch đến vùng này. Họ xem đoàn nhạc biểu diễn và rất thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Một học viên nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch tạng sống từ các học viên. Ông Kasim đau lòng nói: “Quá tàn ác! Những hành vi tàn nhẫn như vậy không thể nào chấp nhận được. Chúng ta không phải là động vật, chúng ta là con người!”

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-05--ss.jpg

Ông Kasim cùng vợ đọc báo Pháp Luân Công.

Hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công cùng thân nhân đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao của Trung Quốc. Giang đã lạm dụng quyền lực để phát động và duy trì cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ở Châu Á, hơn 1,23 triệu người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang. Ông Kasim nói: “Chúng ta cần phải làm việc này, và nên ủng hộ sự kiện này. Công lý sẽ chiến thắng.”

Ba sinh viên, Anis, Nadiatul, và Nurul, đang cùng đợi xe buýt tại Trạm Melaka Sentral. Một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Công, cuộc bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

2016-2-5-minghui-falun-gong-malaysia-06--ss.jpg

Anis, Nadiatul, và Nurul đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang.

Họ thương cảm cho những học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, đồng thời cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết sự thật này. Họ nói rằng họ mong cuộc bức hại này chấm dứt càng sớm càng tốt. Cả ba đều ký tên ủng hộ việc kiện Giang không chút do dự.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/6/323566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/7/155187.html

Đăng ngày 13-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share