[MINH HUỆ 10-2-2016] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã tề tựu trên Quảng trường Tự Do vào ngày 31 tháng 1 để gửi lời chúc mừng Năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và biểu diễn các bài công pháp trước công chúng.

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-01--ss.jpg

Tấm biểu ngữ ở giữa có dòng chữ “Pháp Luân Địa Pháp hảo.” Tấm bên trái và tấm bên phải lần lượt có nội dung “Cảm tạ ân Sư” và “Chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ”.

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-02--ss.jpg

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-03--ss.jpg

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-04--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo, với thành viên là các học viên Pháp Luân Công bản địa, cùng các em nhỏ trình diễn một số bài hát do học viên sáng tác.

Sau các màn biểu diễn này, các học viên luyện công tập thể, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách, trong đó có các đoàn du khách Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-05--ss.jpg

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-06--ss.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-07--ss.jpg

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-08--ss.jpg

Một du khách đề nghị học các bài công pháp Pháp Luân Công

2016-2-9-minghui-greetings-taiwan-cny-09--ss.jpg

Cô Ân, một cư dân địa phương, cảm nhận được năng lương mạnh mẽ trong khi học các bài công pháp.

Sau sự kiện này, nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và những lợi ích cả tâm lẫn thân mà họ được hưởng từ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/10/323918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155546.html

Đăng ngày 18-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share