[MINH HUỆ 11-2-2016] Cả khán giả và người tham gia diễu hành thưởng thức màn biểu diễn trống lưng hùng tráng và đầy hứng khởi của học viên Pháp Luân Công tại lễ mừng Tết Nguyên đán thường niên ở Footscray Melbourne vào ngày 31 tháng 1 năm 2016.

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-01--ss.jpg

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-02--ss.jpg

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng tại lễ đón Tết Nguyên đán ở Footscray, Melbourne.

Với nhiều điểm chung trong truyền thống văn hóa với cộng đồng Trung Quốc, năm nào cộng đồng người Việt tại Footscray cũng tổ chức lễ đón Tết Nguyên đán. Cũng như nhiều năm trước, họ đã mời đội trống lưng của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne tham gia buổi lễ.

Ông Bùi Nam, một lãnh đạo của cộng đồng người Việt, cho biết: “Màu vàng tươi sáng đại diện cho niềm tin tâm linh của họ, và họ rất thân thiện, tràn đầy năng lượng, và rất ôn hòa.”

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-04--ss.jpg

Ông Bùi Nam, một lãnh đạo của cộng đồng người Việt.

Các lãnh đạo của cộng đồng người các nước và ủy viên hội đồng thành phố các khu vực lân cận Maribyrnong đã tham gia lễ diễu hành bằng cách diễu hành ngay sau đội trống lưng.

Ông Quách Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố, nói ông cho rằng cuộc diễu hành là biểu trưng cho sự tự do, dân chủ, và đa dạng văn hóa. Biểu diễn trống lưng đã để lại trong ông có ấn tượng mạnh mẽ. Ông nói: “Tôi rất thích màn biểu diễn của họ! Rất tươi vui. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Đội trống biểu diễn cũng rất đẹp mắt.”

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-05--ss.jpg

Ông Quách Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố Maribyrnong

2016-2-10-minghui-melbourne-vietnamese_parade-06--ss.jpg

Cô Sarah Carter, Ủy viên Hội đồng Thành phố, và Tiến sỹ Kiều Tiến Dũng, một lãnh đạo cộng đồng người Việt.

Cô Sarah Carter, Ủy viên Hội đồng Thành phố Maribyrnong, rất hào hứng và thích lễ hội. Tiến sỹ Kiều Tiến Dũng cho hay nhà tổ chức lễ hội đã mời đội trống lưng của Pháp Luân Công biểu diễn hàng năm vì đội trống có quy mô lớn và màn biểu diễn của họ được mọi người yêu thích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/11/323996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155551.html

Đăng ngày 20-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share