[MINH HUỆ 3-2-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia, Pennsylvania tham gia lễ đón Tết Nguyên đán tổ chức vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại trường Đại học Pennsylvania. Sau khi biểu diễn các bài công pháp để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này ra công chúng và phần Hỏi & Đáp, họ đã chiếu một bộ phim tài liệu ngắn.

2016-2-2-minghui-usa-upenn_museum_event-01--ss.jpg

Cô Tena Thomason, người tổ chức buổi lễ Tết Nguyên đán, nói: “Tôi thích các bài tập ôn hòa của họ và họ luôn được chào đón nồng nhiệt.”

Tại phòng triển lãm tầng ba, các học viên chiếu một đoạn phim tài liệu ngắn giới thiệu Pháp Luân Công. Sau đó, họ trả lời các câu hỏi và biểu diễn các bài công pháp.

2016-2-2-minghui-usa-upenn_museum_event-02--ss.jpg

Em Lỗ Xu Hàm 10 tuổi (áo xanh lá cây) và bà (bên phải) biểu diễn tọa thiền, thu hút rất nhiều người. Mary 8 tuổi (áo hồng) và mẹ trong số những khán giả muốn được thử tập, vì vậy họ tham gia bài tập thiền định.

Các học viên cũng được mời đến biểu diễn các bài tập ở ngoài sảnh. Một số người ra gặp họ sau phần biểu diễn các bài công pháp và tỏ ý muốn được học các bài tập.

Ông Simon, giám đốc một công ty tư vấn y tế, nói với các học viên rằng ông đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ mấy năm trước tại một hội nghị y tế. Một bác sỹ trong hội nghị đã tặng ông một cuốn sách về nạn mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái. Cần phải chấm dứt nó ngay,” ông nói thêm.

Ông Trần có một gian hàng tại lễ đón Tết Nguyên đán, nơi ông giới thiệu văn hóa Trung Quốc cho du khách. Ông tán dương cách thức giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc của các học viên.

Ông Trần nói: “Văn hóa truyền thống Trung Quốc thật tuyệt vời, nhưng ngày nay rất ít người biết được thế nào là văn hóa chính thống của Trung Quốc. Nỗ lực của các bạn thật đáng khen ngợi. Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi hay đọc các tài liệu về Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi hiểu khá rõ về tình huống của Pháp Luân Công hiện nay.”

Ông nói thêm: “người Trung Quốc tin vào luân hồi và nghiệp báo, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng, là hoàn toàn sai trái.”

“Mọi người dân Trung Quốc đều muốn có một tương lai tương sáng cho đất nước mình. Nhưng tiêu chuẩn đạo đức suy đồi và ô nhiễm môi trường sẽ đem đến tai họa cho Trung Quốc. Điều này thực sự nguy hiểm. Các học viên Pháp Luân Công đang cố gắng giảm thiểu hay đảo ngược lại chiều hướng này. Tôi đã nhìn thấy hy vọng của Trung Quốc trong các bạn,” ông Trần nói.

Cô Tena Thomason, người tổ chức sự kiện này, cảm ơn các học viên đã đến buổi lễ hàng năm từ năm 1998.


Bản Tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/3/323111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/5/155094.html

Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share