[MINH HUỆ 10-2-2016] Ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tập trung về Cung điện Edinburgh, Hồng Kông, để gửi lời chúc mừng năm mới tới Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngày hôm sau, các học viên dựng quầy thông tin tại các điểm du lịch trên khắp khu vực đó, để giới thiệu Pháp Luân Công với nhiều người hơn, đặc biệt là những du khách đến từ Trung Quốc Đại lục.

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-01--ss.jpg
Các biểu ngữ có nội dung: “Chúng con kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ” và “Sư phụ, chúng con xin cảm tạ Ngài”

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-02--ss.jpg

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-03--ss.jpg
Học viên nhỏ tuổi biểu diễn trống lưng chúc mừng Năm mới Sư phụ Lý

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-04--ss.jpg
Thiệp chúc mừng năm mới Sư phụ Lý của các học viên Hồng Kông

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-05--ss.jpg
Quầy thông tin của các học viên tại lễ đón Năm mới trong Công viên Victoria với đông đảo người tham dự

2016-2-9-minghui-greeting-cny-hongkong-06--ss.jpg
Một gia đình nhiều thế hệ vui mừng nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công tại buổi lễ đón Năm mới tại Công viên Victoria

Kể từ năm 2009, hàng năm, học viên Hồng Kông đều dựng quầy thông tin tại lễ đón năm mới tổ chức nhiều ngày trong Công viên Victoria. Phần đa các học viên tham dự sự kiện này của năm nay là người Hồng Kông, một số khác đến từ Đài Loan và cả Trung Quốc Đại lục cũng tham gia lễ chào mừng năm mới này.

Bà Hồ phụ trách quầy thông tin nhận xét rằng năm nay nhiều du khách Trung Quốc chủ động tiếp cận các học viên hơn, và nóng lòng hỏi han và đọc các tài liệu Pháp Luân Công.

“Nhiều người rất thích hoa sen giấy gấp thủ công. Một số người đến từ Trung Quốc cũng hỏi chúng tôi thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khá nhiều du khách muốn học các bài công pháp, và mua các sách của Pháp Luân Công cùng băng hình hướng dẫn các bài công pháp. Trong vòng một ngày, chúng tôi đã bán được 10.000 đô la Hồng Kông (khoảng 1.500 đô la Mỹ) cho các loại tài liệu. Có một người Trung Quốc còn mua của chúng tôi tới bốn cuốn sách Chuyển Pháp Luân,” bà Hồ cho biết.

Bà nói thêm: “Những năm trước, một số du khách Trung Quốc hay né tránh chúng tôi. Rõ ràng là họ đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc về Pháp Luân Công. Nhưng năm nay, phần lớn du khách đã đến quầy thông tin của chúng tôi. Họ dừng lại và chọn lấy vài đồ lưu niệm, nhiều thứ đồ có ghi dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên đó.”

Học viên Tiểu Hồng nói rằng nhiều người trẻ tuổi thường dừng chân ở quầy thông tin và khích lệ các học viên hãy tiếp tục hoạt động kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại kéo dài hơn 16 năm qua ở Trung Quốc. Một cậu thanh niên thậm chí còn đứng trước quầy hô lớn: “Tôi yêu Pháp Luân Công!”

Có nhiều người muốn lấy thông tin về Pháp Luân Công đến nỗi Tiểu Hồng liên tục phát tờ rơi suốt đêm cho đến tận 5 giờ 30 sáng hôm sau!

Học viên A Dung trực quầy thông tin mỗi ngày hai giờ trong ba ngày liên tiếp của lễ đón Năm mới, đã phát vô số tờ rơi trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Điều khích lệ cô nhiều nhất là cô đã khuyên được hơn 400 du khách Trung Quốc Đại lục thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

“Nhiều người Trung Quốc đã nhận ra bản chất tà ác của Đảng. Họ rất vui khi có cơ hội được chúng tôi giúp tuyên bố thoái Đảng. Mọi người đều muốn Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng mà không còn Đảng Cộng sản,” A Dung nói.

Học viên Chu cũng nhận thấy thái độ với Pháp Luân Công của người dân Trung Quốc Đại lục có những chuyển biến đáng kể.

“Giờ đây, chúng tôi phát báo Pháp Luân Công thuận lợi hơn. Và mỗi tuần chúng tôi có thể phát được 2.000 Tuần báo Minh Huệ,” ông Chu cho biết.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/10/323927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/11/155532.html

Đăng ngày 22-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share