Bài viết của Meilian, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Tôi đã in và phát đĩa DVD Thần Vận trong suốt mấy năm vừa qua và cũng giúp người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên đới.

Một hôm, tôi chỉ còn hai đĩa DVD phần mềm đột phá phong tỏa mạng Internet của Trung Quốc. Tôi đứng ở cửa ra vào của siêu thị và quan sát những người đi mua sắm. Khi nhìn thấy một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi, tôi hỏi ở nhà ông có đầu đĩa CD không. Ông nói rằng ông không có đầu đĩa CD và cũng không biết cách truy cập Internet như thế nào cả. Tôi nói rằng tôi có đĩa CD có chứa những thông tin về những chuyện đại sự đang phát sinh ở Trung Quốc ngày nay.

Ông đáp, “Nếu có thể làm được thành sách thì tốt. Cuốn Cửu bình Cộng sản Đảng được làm rất tốt. Tôi thích đọc những loại sách như thế.” Ông chưa thoái đảng mặc dù đã đọc sách. Do đó, tôi giúp ông thoái đảng và yêu cầu ông giúp những người nhà của ông thoái đảng khi ông về nhà. Ông hỏi liệu tôi có thể giúp con dâu ông và chị gái nó thoái đảng được không. Tôi nói, tôi cần được biết là họ có thực tâm muốn thoái hay không, nếu không thì nó không có tác dụng.

“Cả nhà tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi,” Ông nói “Hai người nhà tôi là đảng viên, nhưng chúng tôi không biết phải làm tam thoái như thế nào cả. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

“Những cuốn sách mà các học viên phân phát rất tốt,” Ông nói “Tôi muốn đóng góp một chút tiền.” Tôi nói rằng chi phí để làm các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đều do các học viên chi trả.

“Tôi biết điều đó,” ông nói “Lý do tôi muốn góp tiền là để động viên các anh – Pháp Luân Công không có gì sai cả. Tôi muốn anh biết rằng, những người Trung Quốc lương thiện đang ủng hộ các anh. Tôi có hai điều ước: Một là được đóng góp cho các anh chút tiền, điều còn lại là ước cho Đảng Cộng sản Trung Quốc sớm bị diệt vong.” Những lời của ông đã làm tôi chấn động.

Nhiều năm qua, chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt trong việc phân phát tài liệu, gọi điện thoại và giảng chân tướng cho những người dân bị đầu độc. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều học viên hơn nữa bước ra và giúp người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày nay, người dân càng ngày càng sáng suốt và hiểu được sự thật. Nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi mới nghe học viên nói có vài từ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/-320286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154831.html

Đăng ngày 25-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share