[MINH HUỆ 6-1-2016] Hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện hình sự đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân từ tháng 5 năm 2015 vì đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những người dân trên khắp Trung Quốc mà đã thấu rõ những tuyên truyền lừa dối của chế độ Trung Cộng đối với môn tu luyện an hoà này đang ra sức tán dương và ủng hộ nỗ lực đệ đơn kiện hình sự này.

Ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh có 4.651 người dân đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ phong trào đưa Giang ra trước công lý.

c16dc82936497a45ba73566c96b89134.jpg

f37b8cd418a3d84ceae6eaec75c8890d.jpg

Ký tên và điểm chỉ vào những đơn thỉnh nguyện và những bản cáo trạng kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công.

Một trong những người đã ký tên thỉnh nguyện khi nhìn thấy Pháp Luân Công đã được chào đón nồng nhiệt bên ngoài Trung Quốc trong lúc đi du lịch ở nước ngoài đã viết vào đơn thỉnh nguyện rằng: “Giang đáng ra phải bị bắt giữ cách đây lâu rồi. Pháp Luân Công phải được tự do. Tôi đã nhìn thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Công khi đến thăm Đài Loan. Trên toàn thế giới, chỉ có Giang Trạch Dân bức hại những người tốt, những người tu luyện Pháp Luân Công.”

Người ủng hộ đó còn nói thêm rằng: “Tất cả những việc mà Giang mang đến cho Trung Quốc đều là những thảm họa. Hãy nhìn vào những điều bẩn thỉu mà ông ta đã làm cho đất nước chúng ta. Kiện ông là một việc hết sức tốt cho Trung Quốc.”

5c29fb263f167c906bb46a52ac5cd7a6.jpg

0e4f92d2851a94c8b280dce77161d14b.jpg

Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo, người dân ở huyện Thanh Nguyên đã can đảm ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân.

Một người thỉnh nguyện khác đã viết một lời nhận xét chứng thực cho sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp rằng: “Tôi biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Tại nơi làm việc, trong gia đình và ngoài xã hội, họ đều là những người tốt nhất, luôn luôn quan tâm đến người khác và họ luôn được những người xung quanh quý mến. Tu luyện Pháp Luân Công mang lại cho họ sức khỏe tốt và thăng hoa phẩm chất đạo đức. Chuẩn mực đạo đức cao của các học viên Pháp Luân Công được nhiều người nhìn thấy và cảm động.”

Người đó viết tiếp trong lời nhận xét rằng: “Chứng kiến ​​những tác động tích cực mà Pháp Luân Công đã mang lại cho những người xung quanh tôi, bản thân tôi cũng muốn tu luyện. Nhưng tôi sợ bị bắt giữ, bị kết án, hoặc thậm chí bị giết.”

“Tôi hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt và danh tiếng của Pháp Luân Công và của nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, sẽ được phục hồi. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù sẽ được thả càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng vào một ngày không xa, Trung Quốc và tất cả người dân Trung Quốc sẽ có cơ hội được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công.”

Lời nhận xét này kết thúc bằng một lời kêu gọi công lý: “Theo Điều 35-39 của Hiến Pháp Trung Quốc, tôi tin rằng Giang Trạch Dân đã phạm tội ác tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, bắt cóc, tra tấn, tống tiền, đánh đập và phỉ báng. Vì vậy, tôi kêu gọi Viện kiểm sát tối cao hãy ngay lập tức điều tra những tội ác kinh hoàng của Giang Trạch Dân.”

Ngày càng nhiều người dân ở Trung Quốc bất chấp nguy hiểm đến an toàn cá nhân để ủng hộ Pháp Luân Công dường như là một dấu hiệu hy vọng cho sự thức tỉnh lương tâm và sự sụp đổ của những tuyên truyền vu khống của chế độ Trung Cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/辽宁清原县4651人举报江泽民-321855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/7/154701.html

Đăng ngày 17-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share