Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc

[MINH HUỆ 29-1-2016] Ngày 26 tháng 1 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Quốc gia Úc ở Adelaide, thủ phủ của Nam Úc. Gần 40.000 người đa sắc tộc đã tụ họp dọc theo tuyến phố King William ở Công viên Elder để tổ chức kỷ niệm ngày lễ quốc gia này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán giả đến xem diễu hành. Nhiều người Úc gốc Hoa cho biết họ rất tự hào khi thấy Pháp Luân Công quảng bá vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

a16e03a9a8630fdd2ce8723245680bbb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc tham gia diễu hành Ngày Quốc gia Úc ở Adelaide.

103512002293e3add9fe752d85bf8944.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên xe diễu hành.

Vào ngày nắng đẹp này, hơn 150 nhóm, gồm 4.000 người đã giới thiệu nền văn hóa dân tộc với những chiếc thuyền hoa, âm nhạc và các điệu múa trong những trang phục rực rỡ.

Với tinh thần đầy phấn chấn, đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu pháp môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc này tới khán giả. Những chiếc thuyền tiên nữ, trang phục truyền thống của Trung Quốc, cùng các tấm biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” đã thu hút các khán giả. Họ tán thưởng các học viên bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt và reo hò, một số đã đi theo đoàn diễu hành của các học viên để chụp ảnh.

Nhà tổ chức sự kiện đã giới thiệu Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và những bông hoa sen là tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao, và huyền bí.

Nhiều người Úc gốc Hoa đã vẫy tay, mỉm cười chào đón các học viên Pháp Luân Công. Họ trông thật tự hào và biết ơn. Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ giơ ngón tay cái lên hướng về phía các học viên biểu thị sự tán dương.

Ông Cao Sơn và ông Hoa là hai người từ Trung Qốc đến Úc đã hứng khởi nói: “Thật là phi thường!” Họ thực sự thích hình ảnh các nàng tiên tọa thiền trên chiếc thuyền hoa sen, đây là biểu trưng rõ nét nhất cho nền văn hóa tu luyện truyền thống của Trung Quốc.

Ông Đông, đã có nhiều năm sinh sống ở Úc cho biết: “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp là xuất sắc nhất! Thật là thanh lịch! Trang phục của họ thật là cổ điển, rực rỡ màu sắc, và thật là ý nghĩa!”

Bà Vạn đến từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đưa con đi xem diễu hành. Bà đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công được hưởng tự do họ tại Úc. Bà nói: “Các bạn có thể tự do sinh sống, tự do tín ngưỡng ở trong xã hội này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/29/322853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/31/155012.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share