[MINH HUỆ 3-2-2016] Ngày 8 tháng 2 năm 2016 là ngày Tết Nguyên đán, đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Thân. Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York đã tập trung tại trung tâm cộng đồng người Đài Loan ở Flushing vào ngày 30 tháng 1 để gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công.

2016-2-2-minghui-greeting-newyork-10--ss.jpg

2016-2-2-minghui-greeting-newyork-02--ss.jpg

2016-2-2-minghui-greeting-newyork-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở New York chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Sau khi cùng nhau gửi lời chúc tập thể tới Sư phụ Lý, các học viên đã tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ. Mở đầu chương trình là tiết mục hợp xướng bài hát Đến vì các bạn của các học viên Trung Quốc và phương Tây bày tỏ nguyện vọng của các học viên muốn nói với công chúng rằng Pháp Luân Công thực sự là gì. Tiếp theo là ba bài hát do các học viên sáng tác thể hiện lòng biết ơn của các học viên tới Sư phụ Lý.

Chương trình còn có màn diễn tấu các nhạc cụ Trung Hoa truyền thống tiêu biểu, gồm có đàn Tì bà, Nhị hồ, Sáo bầu, và sáo (flute), cùng đàn vĩ cầm và kèn clarinet. Các học viên cũng biểu diễn các điệu múa Trung Hoa truyền thống và ngâm thơ.

Cuối chương trình, 11 tiểu đệ tử Đại Pháp, nhỏ nhất là 2 tuổi, hợp xướng bài Đại Pháp tiểu đệ tử. Sau đó tất cả những người tham dự cùng đồng thanh hát bài Pháp Luân Đại Pháp hảo.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/3/323115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/4/155066.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share