Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2016] Hiện tại, ông Lý Hiểu Ba ở Thành Đô đang bị giam tại khu số 9 thuộc Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn. Trong phiên xử tháng 4 năm 2015, ông bị kết án tám năm tù chỉ vì ông là người tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 29 tháng 12, luật sư của ông yêu cầu được gặp ông nhưng bị đã từ chối theo lệnh của Phòng 610, một tổ chức phi pháp có toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công.

Một tháng trước khi ông Lý bị bắt, Lãnh sự quán Canada tại Bắc Kinh đã đề nghị cho ông Lý nói chuyện với con trai ông là anh Lý Thông, một công dân Canada. Lãnh sự quán cũng kiến nghị lãnh đạo Nhà tù Tứ Xuyên trả tự do cho ông Lý. Tuy nhiên, giám đốc trại giam đã từ chối đáp ứng các yêu cầu này.

Báo cáo liên quan:

Cha của một công dân Canada bị kết án tám năm tù chỉ bởi ông thực hiện quyền tự do tín ngưỡng

Tổ chức Ân xá quốc tế “Hành động khẩn cấp” gây áp lực buộc Trung Quốc trả tự do cho ông Lý Hiểu Ba

Cha của một công dân Canada sắp bị đưa ra xét xử, luật sư nhiều lần không được thụ lý hồ sơ

Một công dân Canada kêu gọi trả tự do cho cha bị giam cầm ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/7/154697.html

Đăng ngày 19-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share