Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 12-1-2016] Vào những ngày cuối tháng 12 năm 2015, một hội chợ sách với chủ đề “Sách, Cà phê, và Sô-cô-la” đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Quân đội Harbiye ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các học viên Pháp Luân Công được cấp cho một gian hàng tại hội chợ để trưng bày các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời hướng dẫn cho công chúng các bài công pháp của pháp môn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn này hiện vẫn đang phải đối mặt tại quê hương Trung Quốc.

Nhiều vị khách đến hội chợ cảm thấy rất hứng thú sau khi xem phần biểu diễn các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Công, và đã nhận đĩa CD về Pháp Luân Công. Rất nhiều người đã trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài được 16 năm qua

Quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công

2016-1-11-minghui-falun-gong-turkey-01--ss.jpg

Hai sinh viên đại học cầm một tờ rơi của Pháp Luân Công

Hai sinh viên có tên là Didem Yurtsever và Kerim Koc rất ấn tượng với các động tác tường hòa của các bài công pháp. Họ hỏi thông tin liên lạc của một học viên địa phương để học môn tu luyện này. Họ nói với chúng tôi rằng họ muốn lên mạng internet để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, và dự định trở thành một học viên.

Biểu diễn các bài công pháp

2016-1-11-minghui-falun-gong-turkey-02--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với khách thăm hội chợ

Bà Zeynep và ông Abdurrahman, nhà tổ chức sự kiện, ấn tượng trước sự phổ biến của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, và đã bày tỏ mối quan tâm về cuộc bức hại của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này. Họ đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ ngay sau khi nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài hơn một thập kỷ qua tại Trung Quốc.

Cuộc thỉnh nguyện này nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ ra công lý vì đã khởi xướng và chỉ đạo cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người luôn sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/12/322130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154801.html

Đăng ngày 19-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share