Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 7-1-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Slovakia, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Bratislave, thủ đô của Slovakia vào đêm giao thừa để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc.

6eca77798d2270f9e490638789b0a623.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Bratislava

Tương phản với các hoạt động chúc mừng năm mới náo nhiệt diễn ra quanh đó, khung cảnh kháng nghị ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều khách bộ hành, cũng như sự ủng hộ của họ. Nhiều người còn chúc các học viên một năm mới tốt lành.

Mười sáu năm bức hại

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, hàng nghìn học viên bị chết ở trong tù, hàng triệu người bị giam giữ và tra tấn, hàng nghìn người bị mổ cướp nội tạng trong một chương trình do nhà nước hậu thuẫn nhằm cung cấp tạng cho phẫu thuật cấy ghép.

Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, các học viên Pháp Luân Công đã gửi hơn 200.000 đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao của Trung Quốc.

Hơn 500 công dân Slovakia, trong đó có ba nghị sỹ Quốc hội, đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ phong trào kiện Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/7/321926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154758.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share