[MINH HUỆ 30-12-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria đã kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 bằng cách thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho việc ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Họ cũng đã tổ chức một buổi chiếu phim tài liệu và một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Bulgaria.

a48871b96da52aca1b7e741c750b49a5.jpg
Các học viên trong một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia.

Nâng cao nhận thức, Kêu gọi ủng hộ

Chữ ký đã được thu thập ở các thành phố lớn của Bulgaria là Sofia, Plovdiv, Varna, Stara Zagora, và Pazardjik, với tổng số dân hơn hai triệu người. Bản thỉnh nguyện, một “đơn tố cáo hình sự” chính thức được gửi đến Tòa án Tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gọi đưa cựu Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân ra công lý vì bức hại Pháp Luân Công.

Hơn 500 người dân Bulgaria đã ký tên thỉnh nguyện vào ngày 10 tháng 12 sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chiến dịch thỉnh nguyện được tổ chức ở hơn 10 thành phố của Bulgaria, và đến nay đã thu thập được gần 3.000 chữ ký.

Cũng vào ngày 10 tháng 12, hàng chục học viên đã đứng biểu tình ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Sofia. Biểu ngữ của họ viết: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, và “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Các học viên đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Vượt qua sợ hãi” ở các thành phố Sofia, Plovdiv, và Varna. Bộ phim tài liệu này kể về cuộc sống và công việc của một nhà bảo vệ nhân quyền người Trung Quốc, luật sư Cao Trí Thịnh. Ông đã nhiều lần bị bắt giữ và tra tấn vì những nỗ lực nhân quyền của mình, bao gồm việc lên tiếng chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vì những nỗ lực dũng cảm của mình, ông Cao đã nhận được nhiều giải thưởng và đã hai lần được đề cử giải Nobel Hòa bình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/30/154335.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share