Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 22-12-2015] Các học viên Pháp Luân Công mới đây đã tổ chức triển lãm ảnh và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Eastwood ở Sydney.

Họ đã giương áp phích và biểu ngữ mô tả các phương thức tra tấn tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện để ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại lên pháp môn tu luyện ôn hòa này.

Tính từ tháng 5 năm 2015, đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và người nhà đệ đơn khởi kiện Giang lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Trung Quốc.

Nhiều cư dân đi ngang qua đây đã xúc động trước những nỗ lực của các học viên. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc sống ở khu vực này bày tỏ: “Các bạn phải ở ngoài trời vào một ngày nóng bức thế này để nâng cao nhận thức cho mọi người. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại!” Sự kiện trên đây diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2015.

Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý

Ông Kari đã lấy một cuốn giới thiệu và nán lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cùng tội ác mổ cướp nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ.

Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói về việc ĐCSTQ đàn áp những người tu luyện sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tàn bạo đến thế nào. Ông cho rằng “Nó thật vô lý”.

Khi nghe nói về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, Kari nói cựu lãnh đạo độc tài này phải bị đưa ra công lý.

Ông rất đau lòng khi biết có nhiều tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, vẫn còn đang bị giam giữ và có nguy cơ bị ĐCSTQ giết để lấy nội tạng bất cứ lúc nào nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp cấy ghép tạng của nó.

Ông nói sẽ tải về xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” được phát sóng trên kênh truyền hình SBS để tìm hiểu thêm về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Đôi vợ chồng người Trung Quốc: Những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm đều tốt đẹp cả

2f8034633e45860450b7df14217418a0.jpg

Ông bà Trần ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Hai vợ chồng ông Trần đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang ra trước công lý và sớm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Đôi vợ chồng này nói họ đánh giá cao những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm, tất cả đều là những điều tốt đẹp. Họ muốn ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ của mình nhằm chấm dứt cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/22/320815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154809.html

Đăng ngày 18-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share