[MINH HUỆ 22-11-2008]

Anh Trương Lập Điền, 36, sanh tại thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, nhưng chủ yếu là sống tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Do bị khủng bố, anh ở lại tại thành phố quê nhà tại tỉnh Sơn Đông trong nhiều năm qua, để tránh bị bắt.

2008-11-21-zhanglitian-01--ss.jpg
Anh Trương Lập Điền

2008-11-21-zhanglitian-02--ss.jpg
Con gái Anh Trương Lập Điền khi còn thơ ấu

Vào tháng tư 2008, dùng lý do để chuẩn bị cho Thế Vận Hội, cảnh sát hộ khẩu địa phương từ thành phố Cẩm Châu và quận Thái Hoà theo lệnh của ĐCSTQ tìm ra nơi chốn ở của tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp theo danh sách của họ. Chúng tìm ra được anh ở tỉnh Sơn Đông, và chúng bắt anh và mang anh về lại thành phố Cẩm Châu, nơi đây anh bị nhốt nơi nhà tù số 1 thành phố Cẩm Châu. Trương Lập Điền tuyệt thực để phản đối việc đàn áp ngay sau khi anh bị bắt. Vào tháng tám 2008, Tòa án quận Thái Hoà bí mật xử anh Trương trong văn phòng nhà tù, kêu án anh năm năm tù, và mang anh đến nhà tù thành phố Cẩm Châu, vào nhóm 20. Anh chết ngày 17 tháng mười một 2008. Quản lý nhà tù nói với gia đình anh rằng anh chết vì bệnh tim, nhưng gia đình anh biết rằng anh Trương rất khỏe mạnh và không bao giờ bị bệnh tim. Cha anh vào tuổi 70, và con gái của anh chỉ mới lên 10 tuổi.

Trình Quân, Lính canh đội 12 của nhà tù thành phố Cẩm Châu: 86-15841600846 (di động), 86-416-3496878 (văn phòng)
Trương Bảo Chí, Huấn luyện viên: 86-13624160575 (di động)
Hà Tân, Trưởng bộ phận lính canh: 86-13624160580 (di động)
Trần Học Chí, Trưởng khoa bệnh viện nhà tù: 86-15841600892 (di động), 86-416-3496263 (văn phòng)
Triệu Long, Giám đốc bệnh viện nhà tù: 86-13624160401 (di động)
Diêm Phi, Bác sĩ bệnh viện nhà tù: 86-13624160422 (di động)


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/22/190273.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/23/102480.html
Đăng ngày: 28-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share