Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Lan

[MINH HUỆ 14-12-2015] Trong các ngày từ 10 đến 13 tháng 12 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng với khoảng 100 nhóm khác đã tham gia Triển lãm Sức khỏe Thái Lan lần thứ 24 tổ chức tại Đại học Phranakhon Rajabhat ở thủ đô Băng Cốc.

Các nhóm đến tham dự triển lãm đã truyền tải nhiều chủ đề liên quan đến sức khỏe từ việc tập thể dục, các phương thức để chăm sóc thân thể, đến việc cải thiện tinh thần. Cùng với các cuốn sách, những chiếc đĩa DVD, và các tài liệu thông tin khác về pháp môn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu hệ thống tu luyện giúp tự cải thiện thân tâm này tới các khán giả tham dự sự kiện, đồng thời nói với họ về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

53e02a88b7e05165d6c19cab2be64ca0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Sức khỏe Thái Lan lần thứ 24

Nhà tổ chức sự kiện cũng đã mời các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu trong suốt sự kiện kéo dài bốn ngày này. Ba học viên đã chia sẻ những câu chuyện của mình về việc họ cải thiện sức khỏe cả thân lẫn tâm nhờ thực hành Pháp Luân Đại Pháp và hành xử chiểu theo theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhiều người rất hứng thú muốn tìm hiểu thêm về pháp môn. Một số người đã lấy các tài liệu và mua các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, những người khác thì học các bài công pháp từ các học viên, và một số đã quay trở lại vào ngày hôm sau cùng với người nhà của mình.

8d82593571e7d155a2571b775c617b16.jpg

Nhiều người đã học các bài công pháp từ các học viên

Các học viên đã tình nguyện chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại tại Trung Quốc, thêm vào đó là thông tin pháp môn đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đến các khán giả trong suốt sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/14/320444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/16/154112.html

Đăng ngày 21-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share