Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-12-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt sự kiện ở Luân Đôn, nước Anh nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Nhiều người dân đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công, cũng như vấn nạn mổ cướp nội tạng sống và những tội ác tàn bạo khác ở Trung Quốc. Người dân từ mọi giai tầng trong xã hội đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

cedb899568aa8a2d1ebd567ef2711e2a.jpg

Người qua đường đọc các biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Sinh viên Hàn Quốc: Trung Cộng lạm dụng tính mạng con người đúng là nạn khủng bố quốc gia

a600ceb9913e12cbe3cc00ba51431a40.jpg

Kane, một sinh viên đến từ Hàn Quốc cùng với người bạn cùng lớp người Anh ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào buổi tối ngày 2 tháng 12 năm 2015, anh Kane – một sinh viên đến từ Hàn Quốc cùng với người bạn cùng lớp người Anh của mình đã đi qua nơi các học viên Pháp Luân Công trưng bày các thông tin về pháp môn. Tại thời điểm đó, một số học viên đang biểu diễn các bài công pháp, trong khi các học viên khác thì phân phát tài liệu và trả lời các câu hỏi cho khách bộ hành.

Anh Kane đã định cư ở Anh được gần 10 năm. Anh cùng với người bạn cùng lớp đọc các tấm áp phích và bị sốc. Đọc thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng sống khiến anh thốt lên: “Thật là điên rồ!”

“Làm sao mà một điều tồi tệ như vậy lại có thể xảy ra được? Không thể tưởng tượng nổi. Họ đang lạm dụng tính mạng của con người!”

Kane đã đồng tình rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là nạn khủng bố quốc gia. Anh nói: “ Đảng Cộng sản lo sợ những ai còn giữ được các giá trị và văn hóa truyền thống. Nó kiểm soát người dân và không cho phép sự tự do tín ngưỡng.”

Kane cùng với người bạn cùng lớp của anh đã ký tên thỉnh nguyện và khích lệ với các học viên: “Khi mọi người biết được sự thật, họ sẽ hiểu và giúp đỡ các bạn. Chúc các bạn may mắn!”

Khách đi ngang qua trước cửa Nghị viện Anh: Mọi người nên biết điều này!

39aaa8e89c79382aa948587d7c47ddab.jpg

Ông Paul đến từ Luân Đôn ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào buổi chiều ngày 20 tháng 10 năm 2015, ông Paul, một vị khách qua đường bị cuốn hút bởi những bức họa [trên các tấm áp phích của các học viên], đã tiến đến nơi các học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài công pháp ôn hòa phía bên ngoài Nghị viện Anh. [Tại thời điểm đó] chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tham dự một sự kiện ở bên trong Nghị viện ngày hôm đó.

Ông Paul đã dừng lại và nói chuyện với một học viên. Ông đã tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và ca ngợi những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống.

Paul cho biết ông đã được nghe nói về nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp, nhưng đã bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Ông nói ông biết ĐCSTQ thật là tàn bạo và tham lam vì nó chỉ quan tâm đến quyền lực của mình. [Ông] nhấn mạnh rằng thật sai lầm khi vì lợi ích kinh tế mà bắt tay với Trung Quốc mà hy sinh đi nhân quyền, ông tin rằng công lý sẽ chiến thắng.

4356ef1dda48b20996da25c272d0b95e.jpg

Ông Andy, một lập trình viên máy tính, nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công tại Trung tâm mua sắmThe Mall, Luân Đôn

Ồng Andy là một lập trình viên máy tính đã nghỉ hưu từng công tác trong hệ thống y tế quốc gia. Ông đã đến Trung tâm mua sắm The Mall để xem sự kiện Tập Cận Bình viếng thăm hôm 20 tháng 10 và đã được chứng kiến cảnh Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa. Ông đã nói chuyện với một học viên một lúc khá lâu và đã hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Andy cho biết: “Pháp Luân Công không chống chính phủ Trung Quốc. Nó không hề có bất kỳ mối đe dọa nào cho bất cứ quốc gia nào cả. Tôi quan tâm đến nó vì chính phủ Trung Quốc trước kia đã từng ủng hộ cho Pháp Luân Công, nhưng sau đó cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vì mối lo sợ hoang tưởng. Sự đối xử này thực sự bất công với rất nhiều người dân vô tội.” Ông hy vọng rằng chính phủ Anh sẽ đặt vấn đề nhân quyền lên trước với Trung Quốc.

Nhà văn Trung Quốc ở Anh: Sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ rất nhanh thôi

6dfbbc6d4b3120d2bc1dac9c578d62ed.jpg

Nhà văn Trung Quốc Trương Phác được một phóng viên phỏng vấn ở Luân Đôn ngày 20 tháng 10 năm 2015

Nhà văn Trung Quốc Trương Phác đã đến Trung tâm mua sắm The Mall ở London vào ngày 20 tháng 10 trong ngày diễn ra chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Ông cho hay ông rất cảm động khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó.

Ông nghĩ rằng việc người dân Trung Quốc xem được các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chấm dứt cuộc bức hại” và “Tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ không thể tha thứ” là hết sức quan trọng. Ông bày tỏ rằng không ai nên tin vào đảng, tổ chức luôn lừa dối nhân dân và bức hại những ai theo đuổi sự tốt lành. Ông khích lệ các học viên: “Pháp Luân Công các bạn phải tiếp tục những nỗ lực kháng nghị ôn hòa này của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/7/153989.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share