[MINH HUỆ 13-12-2015] Hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2015 – Ngày Nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava.

Những người tham gia sự kiện đã tưởng nhớ lại cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Trong suốt 16 năm qua, theo ghi nhận, có tới hơn 3.906 nạn nhân đã bị cướp đi sinh mạng trong chiến dịch bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (số người chết trên thực tế còn cao hơn rất nhiều).

ee8614289e93b983e68f26b957e4f75e.jpg

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, các học viên Pháp Luân Công ở Slovakia đã thu thập được 65.000 chữ ký lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Slovakia có dân số khoảng năm triệu người.

ccf2b68fa8795c9239f78705883d4189.jpg

Tính đến nay, các học viên cùng các thân nhân của họ đã gửi hơn 200.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ, thủ phạm phát động chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công.

Để bày tỏ sự đồng tình của mình với các nạn nhân trong cuộc đàn áp, hơn 400 công dân Slovak đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154063.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share