[MINH HUỆ 13-12-2015] Suốt khoảng bốn năm qua, mỗi tháng một lần các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tập trung tại Đại lộ Paulisa, khu vực sầm uất nhất ở Sao Paulo, Brazil nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà pháp môn hiện vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

c7e830fe5b45bc76b7d463263c407b97.jpg

Các học viên biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền ở Sao Paulo và tiếp cận với công chúng để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Các học viên đã dựng các tấm áp phích hiển thị thông tin về pháp môn ở Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Họ đã tặng tờ rơi cho người qua đường, nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như những trải nghiệm về cải thiện sức khỏe sau khi thực hành Pháp Luân Công.

Các học viên cũng biểu diễn năm bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp tạng (DAFOH) nhằm kêu gọi chấm dứt việc giết hại mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình nhằm kiếm lợi nhuận.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154064.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share