[MINH HUỆ 2-12-2015] Trong mùa lễ hội này, các học viên Pháp Luân Công tại Úc tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để nói với công chúng về Pháp Luân Công, và vạch trần sự tàn bạo của cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Vào ngày 21 và 28 tháng 11, các học viên ở Nam Úc đã tham gia Lễ diễu hành Giáng sinh tại Port Adelaide và Norwood. Đây là năm thứ 14 Pháp Luân Công đã được mời biểu diễn tại các cuộc diễu hành này.

750b61ea1794e172f756ba05a292ac6a.jpg

Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Giáng sinh tại Port Adelaide

c1fee935af72c73a202b58632ccdd712.jpg

f2fb2945800a6ffe56dec75a1d70422e.jpg

Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Giáng sinh tại Norwood. Tấm biểu ngữ viết: “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn.”

Xe diễu hành được trang trí bằng hoa sen, và các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong trang phục truyền thống của Trung Quốc, đã được khán giả hoan nghênh, nhiều người trong số họ bày tỏ sự quan tâm tới việc học Pháp Luân Công.

Bà Sue, một thành viên trong ban tổ chức lễ diễu hành, cảm ơn các học viên đã góp phần góp phần tạo nên tính đa dạng trong văn hóa Úc. Bà nói: “Hòa bình, dân chủ và văn hóa khoan dung làm cho xã hội hài hòa và tăng cường giao tiếp giữa những người từ các nền văn hóa khác nhau.”

Nhiều người Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức hại

Cuối tuần qua, các học viên từ Brisbane thu thập chữ ký tại Quảng trường King George, kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Ở đó, hơn 40 người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

0bf2020cfdf9cb7a8cda848da48d3200.jpg

98b9de3d1548743922148cb981964741.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Cô Annie, một học viên Pháp Luân Công địa phương, từ Trung Quốc tới Úc cách đây hai năm. Cô đến quảng trường mỗi tuần và đã thuyết phục được vài nghìn người Trung Quốc thoái ĐCSTQ, một đảng cầm quyền khiến hàng ngàn học viên bị tra tấn đến chết.

Sau một cuộc trò chuyện dài, một thanh niên chắp hai tay trước ngực nói với Annie: “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi biết những thông tin này, và đem lại cho tôi cơ hội thoái Đảng.”

Nhiều người phương Tây cũng lên án cuộc đàn áp. Một người dân địa phương cho biết: “Mặc dù nước tôi có mối quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng tôi vẫn ký đơn thỉnh nguyện. Chính phủ Trung Quốc không nên đối xử với học viên Pháp Luân Công như thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/2/319941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/10/154026.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share