[MINH HUỆ 1-12-2015] Đầu tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến tham dự Triển lãm Sức khỏe thường niên ở Na Uy. Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng các cuốn sách giảng dạy của pháp môn đã được trưng bày tại gian hàng của họ. Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên nền nhạc êm ái. Nhiều vị khách đến với sự kiện đã dừng chân trước gian hàng của các học viên để tìm hiểu những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện tinh thần, cũng như tìm hiểu về cuộc đàn áp mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

17b34ae41e522d6217c92303223fdd81.jpg

14163d01145e820bd99e1297c42fcbe2.jpg

73a1bd4b0125245dccf84c508af6181d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu những lợi ích của pháp môn cho khách tham dự triển lãm

79057b5b5325133a71f72546eb3bb3a6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp

Tìm về bản ngã tiên thiên

df98e8ed2e735621f9a27a318d5f2e49.jpg

Bà Tine (bên trái) và bà Jorunn tin rằng tìm được về với bản ngã tiên thiên là điều rất quan trọng

Hai bà Tine và Jorunn đã dừng chân trước gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp và hiểu được rằng khi đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn”, bất cứ ai cũng đều có thể cải biến trở thành một người có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Bà Jorunn đồng tình rằng thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn, và cũng hy vọng mọi người đều sẽ xem được các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai bà đều cho rằng con người dễ bị cuốn vào thế giới vật chất, và Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp chúng ta tìm được về với bản ngã tốt đẹp của mình.

Học sinh trung học đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

325a0502ffce7328a355a8da08983ffa.jpg

Em Magnus đọc sách Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Magnus là một học sinh lớp tám, em đi cùng với mẹ đến xem triển lãm. Khi mẹ em đang xem các gian hàng khác, em đã dừng lại ở gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Em đã cầm quyển sách Pháp Luân Công lên và bắt đầu đọc ngay lập tức cho đến khi mẹ em đến tìm. Cả hai mẹ con Magnus đều đã lấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trước khi rời đi.

Người đàn ông lưỡng lự cuối cùng cũng đã tiếp nhận tài liệu thông tin về pháp môn

Một người đàn ông đã nói với các học viên rằng ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc, nhưng [ông không học Pháp Luân Công] mà thực hành một pháp môn khác. Ông có vẻ ngần ngại khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã nói với ông rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có giá trị phổ quát và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, và “Sẽ là một điều đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về giáo lý vĩ đại này.” Người đàn ông đã đồng ý, và nhận lấy các tài liệu thông tin về pháp môn.

Bên cạnh việc tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của pháp môn, nhiều người đến tham dự triển lãm cũng đã nhận thức được cuộc bức hại pháp môn ở Trung Quốc. Họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng đã ủng hộ các nạn nhân trong cuộc bức hại khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công 16 năm trước đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/2/153922.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share