[MINH HUỆ 13-12-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có đoàn nhạc Đoàn nhạc Tian Guo, đã tham dự Lễ diễu hành Ông già Noel lớn nhất của South Island ở thành phố Christchurch vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 12 năm 2015.

80148fad4f4a47262bebfdd52f0eabb6.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một giai điệu Giáng sinh.

Christchurch, một điểm du lịch nổi tiếng, đã từng bị tàn phá bởi một trận động đất lớn vào năm 2011. Dù công cuộc tái thiết vẫn đang được triển khai, nhưng thành phố này đã nhanh chóng tăng trưởng trở lại, và sự tích cực của người dân nơi đây đã tỏa sáng tại sự kiện này.

Hơn 100.000 người đã tham dự các lễ hội và xem diễu hành. Năm nay là năm thứ 68 tổ chức lễ diễu hành.

Đoàn nhạc Tian Guo mang lại niềm vui cho những khán giả đang đứng dọc theo các con phố, với những giai điệu Giáng sinh vang lên vui vẻ. Nhiều người đã chụp ảnh và vẫy tay chào các thành viên của đoàn nhạc.

7014c6701f0c0aa8b2346e4764f793f0.jpg

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo sau lễ diễu hành

Pháp Luân Đai Pháp là một pháp môn tu luyện thiền định Trung Quốc truyền thống, bao gồm một hệ thống năm bài công pháp nhẹ nhàng và các nguyên lý giúp đề cao cả tâm lẫn thân. Nhóm đã tham gia Lễ diễu hành Ông già Noel Christchurch trong hơn 15 năm qua.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc kể từ năm 1999, Giang Trạch Dân khi đó là Tổng Bí thư đương nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động chiến dịch trên toàn quốc nhằm “nhổ tận gốc” môn tập này.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn miễn phí môn tập bên dòng sông Avon xinh đẹp, ở ngã ba giao giữa Oxford Terrace và phố Cashel, từ 11 đến 12 giờ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154065.html

Đăng ngày 17-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share