Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 5-12-2015] Ngày 29 tháng 11, trên quảng trường Sfantul Gheorghe ở thị trấn Bucharest, Romania, các học viên Pháp Luân Công dựng bảng trưng bày, biểu diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện gửi tới Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi giúp đỡ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2015-12-4-minghui-romania-sfantul-gheorghe--ss.jpg

Người dân Bucharest ký tên thỉnh nguyện chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một người đàn ông tầm 50 tuổi nói rằng đảng cộng sản đã cầm quyền một thời gian dài ở Romania, nên ông hiểu rõ về cuộc khủng bố của ĐCSTQ. Ông đã ký tên thỉnh nguyện không chút do dự.

Một phụ nữ trẻ nói cô ấy sẽ chia sẻ với bạn bè của mình về những gì cô đã biết để ủng hộ nỗ lực chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng phi pháp này. Cô đặc biệt quan tâm đến nỗ lực của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng.

Một người đàn ông đã hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại. Ông thể hiện ý muốn làm gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ trung niên cùng con gái của bà đã đến để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cả hai cùng ký tên thỉnh nguyện.

Có nhiều nhóm thanh niên đã đến ký tên thỉnh nguyện. Khi biết về trách nhiệm của cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân đối với cuộc bức hại này, một số người còn bày tỏ hy vọng rằng ông ta sẽ phải bị trừng phạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/7/153987.html

Đăng ngày xx-xx-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share