Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-12-2015] Ngày 22 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne đã được đón mời tới dự Lễ hội Rotary thành phố Eltham. Đây là lần thứ 14 sự kiện nổi tiếng này được tổ chức, thu hút đến hơn 20 nghìn người với gần 150 nhóm tham gia.

84be37f374495ecb659b3622222254c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ hội Rotary thành phố Eltham năm 2015

Các học viên đã thiết lập một gian hàng tại hội chợ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và phơi bày cuộc bức hại pháp môn đã kéo dài suốt 16 năm qua ở Trung Quốc.

Ông David McFarlane, chủ tịch Câu lạc bộ Rotary Eltham – đơn vị tổ chức sự kiện, đã ký vào hai mẫu đơn thỉnh nguyện sau khi nói chuyện với các học viên. Mẫu đơn thứ nhất kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công. Mẫu đơn thứ hai ủng hộ làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại 16 năm trước đây.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ tự do tín ngưỡng,” ông McFarlane nói với một học viên, “Cảm ơn các bạn đã đến tham dự sự kiện và tôi hy vọng sẽ lại được thấy các bạn vào năm sau.”

512b0fe1c24cc657dd8d6d1ed6a34f43.jpg

Ông David McFarlane (ở giữa), nhà tổ chức sự kiện, vô cùng cảm kích trước sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ

Bà Tania và con gái Milly đã dừng lại trước gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp để nghe thêm thông tin về pháp môn và học cách gấp hoa sen giấy từ một học viên.

Bà Tania nói: “Tôi hy vọng con gái tôi có thể tìm hiểu được những gì đang diễn ra trên thế giới này. [Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp] Chân – Thiện – Nhẫn thật là tốt đẹp. Nguyên lý này có giá trị phổ quát hết sức quan trọng với tất cả mọi người.”

Ông Michael, một chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng đồng tình: “Nguyên lý này rất dễ hiểu. Chúng tốt cho nhân loại và nói chung sẽ mang lợi ích đến cho toàn xã hội.”

2871cdab33311f45d845fb9736b843bb.jpg

Chuyên gia Công nghệ thông tin Michael đọc các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Cathy Delany đã về hưu cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và đề xuất các học viên hãy để thông tin về cuộc bức hại trong thư viện địa phương để có nhiều người hơn nữa có thể biết đến nó.

“Tôi ủng hộ các bạn và sẽ nói cho gia đình mình những gì tôi nghe được ngày hôm nay,” bà nói.

Ông Mario, chủ sở hữu mộ công ty phần mềm, đã ký tên thỉnh nguyện rồi sốt sắng cho biết: “Thật là tàn bạo, đặc biệt là mổ cướp nội tạng sống. Chúng ta cần phải ngăn chặn nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/3/319981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/4/153945.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share