Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2015] Mâu thuẫn tồn tại như một phần trong tu luyện và cuộc sống đời thường. Chúng thường xuất phát từ những ý kiến khác nhau về cách xử lý vấn đề, mức độ nhận thức khác nhau giữa các bên liên quan, cảm giác bất công và những nguyên nhân tiền định khác.

Mâu thuẫn giữa các học viên

Mâu thuẫn giữa người thường là không thể tránh khỏi và sẽ không được bình luận trong khuôn khổ bài viết này. Tuy nhiên, tôi tin rằng những mâu thuẫn kéo dài giữa các học viên cần phải được giải quyết.

Mâu thuẫn giữa người thường và học viên có vẻ như tương đối dễ hóa giải. Khi mâu thuẫn nổi lên giữa học viên và người thường, các học viên thường biết rằng nguyên nhân mà chúng xảy ra là để họ đề cao tâm tính. Các học viên hiểu rằng họ không nên hạ thấp mình xuống tầng thứ của một người thường.

Tuy nhiên xung đột xảy ra giữa các học viên có thể khó giải quyết hơn bởi mỗi học viên đều coi học viên kia ngang bằng với mình và có thể không nhớ ra rằng mâu thuẫn là một cơ hội để đề cao. Họ có thể bị mắc kẹt trong suy nghĩ về việc ai đúng, ai sai.

Các học viên nên đề cao bản thân trong mâu thuẫn

Mọi mâu thuẫn mà người tu luyện gặp phải là để họ đề cao. Ai đúng, ai sai không quan trọng. Quan trọng là liệu các học viên có thể đề cao khi trải qua mâu thuẫn hay không. Nếu các học viên không đề cao lên, họ đang không đáp ứng được mong đợi và sự an bài của Sư phụ.

Mâu thuẫn xảy ra giữa các học viên là do chấp trước của họ. Nếu họ chân thành hướng nội, họ sẽ có thể tìm thấy những chấp trước liên quan. Nếu tất cả những chấp trước liên quan được loại bỏ, mâu thuẫn sẽ không kéo dài lâu và cũng không lặp lại.

Các học viên đã trải qua rất nhiều qua những năm tu luyện và đạt được thể ngộ nhất định về Pháp lý, cũng như tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Do vậy, một số coi bản thân họ tốt hơn và ở tầng thứ cao hơn những người khác. Những học viên như vậy có thể không chấp nhận quan điểm của các học viên khác. Nếu chấp trước cao ngạo này tồn tại, họ sẽ mất căn bản trong tu luyện. Lý do mà nước biển mênh mông là bởi nó đặt mình ở vị trí thấp nhất. Nhờ vậy mà nó có thể thu nạp nước từ hàng trăm dòng sông. Nếu nó đặt mình ở vị trí cao, nó sẽ chẳng thể giữ được toàn bộ nước của mình.

Các học viên nên trân quý người khác để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của mình

Các học viên Đại Pháp đã trải qua nhiều khó khăn trong những năm qua. Mỗi người đều nên trân quý những người khác, bất kể họ có thiếu sót gì hay tu luyện hay, dở ra sao. Những mâu thuẫn tồn tại dai dẳng gây ra sự chia rẽ giữa các học viên và can nhiễu sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp của họ. Trợ Sư Chính pháp là thệ ước của chúng ta khi đến thế giới này. Nếu chúng ta coi việc trợ Sư Chính Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, khi đó bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các học viên cũng trở nên nhỏ bé.

Mỗi học viên là một lạp tử của Đại Pháp, và tất cả các học viên kết hợp lại với nhau một cách vững chắc là một kho báu khổng lồ. Chúng ta đã thật sự coi tất cả các học viên như người thân của Sư phụ hay chưa?

Chúng ta nên trân quý nhau trong thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp và buông bỏ tâm ích kỷ, bài trừ mâu thuẫn và chia rẽ giữa chúng ta để cùng nhau phối hợp tốt hơn và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/28/说说同修之间矛盾-318139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153848.html

Đăng ngày 14-12-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share