Bài viết của người nhà một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2015] Người mà cha mẹ tôi phải lo lắng nhiều nhất đó chính là em gái tôi. Biệt danh của em là “Ngựa hoang”. Em rất nghịch ngợm, bất trị, và thường hay đánh nhau. Cho đến khi, chỉ trong một đêm, em đột nhiên thay đổi.

Vào mùa xuân năm 1998, em gái tôi đem về nhà một cuốn sách và ngay lập tức bắt đầu đọc nó trong phòng của em. Sáng hôm sau khi chúng tôi nhìn thấy em, em giống như một người khác, với đôi mắt mềm mại và một khuôn mặt hiền lành. Em nói: “Con sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Con không thể làm điều xấu nữa. Thay vào đó, con sẽ theo Sư phụ Lý Hồng Chí trở về ngôi nhà thực sự của con.”

Lúc đầu chúng tôi không tin, nhưng em gái tôi đã chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ những gì mà em đã thay đổi, chúng tôi có thể khẳng định rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Em nói với chúng tôi rằng Sư phụ đã dạy em làm một người tốt và đối xử tốt với những người khác và xã hội.

Thật thần kỳ khi một cuốn sách có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Nhờ em mà cả gia đình chúng tôi đã quan tâm đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và đôi khi chúng tôi cũng đọc nó.

Cha mẹ tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng có thể có toàn thời gian tận hưởng một cuộc sống yên bình mà không cần phải sốt ruột lo lắng cho em gái tôi nữa.

Tôi cũng được hưởng lợi từ việc chiểu theo các nguyên lý và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Từ năm 1998, chồng tôi, con tôi, và tôi có sức khỏe tốt. Con chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày và cuộc sống của cháu rất tốt đẹp. Thật tuyệt vời nếu như mọi người đều tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Tuy nhiên, em gái tôi đã một lần bị bắt vì nói với mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công là sai trái – việc tu luyện đã giúp em ấy trở thành một người tốt hơn. Mặc dù tôi chưa phải là một học viên nhưng tôi ủng hộ nỗ lực của em gái tôi nhằm truyền rộng sự tốt lành của Pháp Luân Công. Gia đình chúng tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công, và tôi cũng hy vọng rằng sẽ có rất nhiều người hơn nữa có cái nhìn đúng đắn về môn tu luyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/17/152567.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share