Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2015] Tòa án Quận Phú Lạp Nhĩ Cơ đã tổ chức một phiên xét xử phi pháp đối các học viên Pháp Luân Công là cô Vu Quế Mẫn và cô Dương Tú Hoa vào ngày 26 tháng 10 năm 2015. Các học viên Pháp Luân Công đã thuê hai luật sư, hai vị này đã thành công trong việc xin hoãn phiên xét xử đến ngày 3 tháng 11.

Các thủ tục đầu tiên bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng. Khoảng 100 người tham dự phiên tòa, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, các thành viên gia đình của bị cáo, và các sỹ quan cảnh sát. Tòa án đã không kiểm tra danh tính của những người tham dự, và việc kiểm tra an ninh chỉ là một hình thức.

Trong phiên tòa, cô Vu nói: “Tôi gặp một người đàn ông trẻ trong siêu thị Đại Gia Đình, và đưa cho anh ấy phần mềm đột phá phong tỏa internet của chính quyền Trung Quốc. Tôi hy vọng anh ấy có thể đọc được chân tướng về Pháp Luân Công.“

Ông Lưu Liên Hạ, một trong hai luật sư của cô, đã yêu cầu thẩm phán tháo còng tay cho cô Vu. Ông Vương Lỗi, một vị luật sư khác, sau đó đã hỏi cô Vu nhận được [thông báo] ngày giờ của phiên tòa khi nào. Cô bảo với ông rằng cô chỉ mới được thông báo vào sáng nay.

Ông Vương nói với thẩm phán rằng theo thủ tục tòa án và luật pháp Trung Quốc hiện hành, thân chủ của ông phải nhận được thông báo về phiên xét xử trước đó ba ngày.

Thẩm phán đã không nói được lời nào, và sau đó đã tổ chức một cuộc họp với các luật sư. Cuối cùng thẩm phán quyết định ngừng phiên tòa và tiếp tục vào ngày 3 tháng 11.

Cô Vu và cô Dương đã bị tố giác với cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trong một siêu thị vào buổi chiều ngày 1 tháng 5 năm 2015. Lý Thụy Tân, trưởng đồn cảnh sát Hồng Ngạn, đã bắt giữ họ. Cảnh sát đã chuyển họ đến trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ vào chiều ngày hôm sau. Họ đã bị đánh đập trong trại tạm giam.

Những đối tượng liên quan trong việc bức hại cô Vu và cô Dương:

Vương Long Hoài, (王龙怀), chủ tọa

Lý Kiến Quân (李建军), và Trương Duy Duy (张维维), các công tố viên

Vương Bình (王萍), chánh án tòa án: +86-13304823999 (di động), +86-452-6911995 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/28/318232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153845.html

Đăng ngày 14-12-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share