[MINH HUỆ 01-11-2008]

Bà Chu Vân Thiên, 50 tuổi, sống tại quận Trường Ninh của Thượng Hải. Ngày 6 tháng tám 2008, bà được đưa từ nhà tù quận Trường Ninh mang đến Bệnh viện đa khoa nhà tù Chu Phổ thành phố Thượng Hải. Bà té xuống bất tỉnh sáng ngày 7 tháng tám. Các bác sĩ khám bà, nói rằng bà không hy vọng sống sót. Cùng chiều hôm đó, quản lý nhà tù làm thủ tục giấy tờ để cho bà có thể tại ngoại để trị bệnh trong vòng hai giờ đồng hồ. Ngày 8 tháng tám, 2008, bà chết chỉ ba phút sau khi được đưa đến một nhà thương bên ngoài. Con trai bà hiện đang bị giam tại nhà tù quận Trường Ninh. Các chi tiết còn đang được điều tra.

Bệnh viện đa khoa nhà tù Thượng Hải: 86-21-68189955, máy lẻ-4300 (văn phòng hành chánh)

Nhà tù quận Trường Ninh : 86-21-65397576

Dương Quế Hương (nữ), nhân viên đội an ninh quốc gia quận Trường Ninh: 86-21-62906290, máy lẻ-39206 hoặc 36038, hoặc 950125 0034 (di động)

Mao Kiệt, nhân viên đội an ninh quốc gia quận Trường Ninh: 86-21-62906290, máy lẻ-39206, hoặc 36038, hoặc 950125 0035 (văn phòng)

Quân Mỹ Quyên (nữ), nhân viên Phòng 610 quận Trường Ninh : 86-21-52171531, máy lẻ-36038 950125 0036 (văn phòng)

Ổ Thiết Hoa, nhân viên Phòng 610 quận Trường Ninh : 86-21-52171531, máy lẻ-36038 950125 0037 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/1/188986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/3/101960.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share