Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2015] Sáu học viên Pháp Luân Công ở Trùng Khánh có kế hoạch đến huyện Bình Đường, tỉnh Quảng Châu vào ngày 9 tháng 9 năm 2015. Khi họ mua vé tàu tại Ga xe lửa Thái Viên Bá ở Trùng Khánh, chứng minh thư nhân dân của họ đã bị quét (scan), và hai người trong số họ bị đưa tới đồn cảnh sát. Các nhân viên đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, tờ rơi và các tài liệu thông tin khác.

Cảnh sát đường sắt đã gọi cho Đội An ninh Nội địa đến bắt các học viên, nhưng họ từ chối.

“Những người này thậm chí còn dám kiện Giang Trạch Dân” – họ trả lời – “Nếu họ kiện chúng tôi, chúng tôi có thể bị mất việc. Chúng tôi không muốn dính dáng đến việc này. Các anh có thể gọi cho cảnh sát địa phương chỗ các anh.”

Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, hai học viên đã yêu cầu cảnh sát trả lại đồ của họ. Cảnh sát đường sắt từ chối và nói rằng họ muốn đọc các tài liệu. Cảnh sát đã lái xe đưa hai học viên về nhà.

Nhiều vụ bắt giữ tại các ga xe lửa ở Trùng Khánh

Đã có nhiều trường hợp cảnh sát tại các ga xe lửa ở Trùng Khánh sử dụng chứng minh thư nhân dân của học viên Pháp Luân Công để xác định và bắt giữ họ.

Bà Tần Lập ở quận Giang Bắc, Trùng Khánh bị bắt ở Ga xe lửa Phong Đô vào ngày 11 tháng 11 năm 2014. Bà bị Tòa án quận Giang Bắc kết án ba năm rưỡi tù giam.

Bốn học viên là Trần Định Ngọc, Lưu Khải Phú và ông Đại Quốc Quyền cùng vợ, muốn về thăm quê của họ ở thị trấn Khúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2015. Các học viên bị nhận dạng thông qua chứng minh thư nhân dân và cảnh sát thị trấn Khúc đã bắt giữ họ. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và đĩa DVD của họ.

Một học viên không rõ danh tính ở Trùng Khánh đã bị bắt khi ông mua vé tàu về thăm gia đình tại Ga xe lửa Long Đầu Tự.

Bà Lý Huệ Lan ở Tiểu Long Khảm, quận Sa Bình Bá đã bị nhận diện bằng chứng minh thư nhân dân vào ngày 23 tháng 7 năm 2015. Bà bị đưa tới đồn cảnh sát ở Ga xe lửa Thái Viên Bá và bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Tiễn Trúc Câu ở quận Sa Bình Bá.

Bà Khương Ưu Dung bị bắt và cũng bị đưa tới đồn cảnh sát đó sau khi cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của bà vào ngày 23 tháng 7 năm 2015. Các cảnh sát đã khám xét hành lý của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các máy nghe nhạc của bà. Cảnh sát cũng thẩm vấn, chụp hình và quay phim bà.

Khi cơ quan công an cấp chứng minh thư nhân dân, họ đã đưa thêm các dấu hiệu nhận biết đặc biệt trên chứng minh thư của các học viên. Những dấu hiệu này sẽ hiện lên khi quét (scan) chứng minh thư. Đây là hành động vi phạm Luật Chứng minh thư nhân dân của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/30/316858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/26/153401.html

Đăng ngày 14-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share